Bài dự thi số 19: Robbie Keane – Chân sút vĩ đại của tuyển Ireland

29/07/2012 19:00
Lê Văn Quyền
(GDVN) - Robbie Keane – tiền đạo người Ireland, hiện đang chơi bóng cho Los Angeles Galaxy và là đội trưởng của tuyển Ireland. Keane là thành viên của thế hệ vàng bóng đá trẻ Ireland nửa cuối những năm 90.
Robbie Keane – tiền đạo người Ireland, hiện đang chơi bóng cho Los Angeles Galaxy và là đội trưởng của tuyển Ireland. Anh đã ghi 53 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Ireland. Keane là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Ireland tại World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc với 3 bàn thắng và 1 bàn trong loạt đá penalty ở vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha. Anh cũng thi đấu cho tuyển Ireland nhiều thứ hai với 115 lần ra sân. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 11 tại Ngoại hạng Anh với 125 bàn thắng (tính đến ngày 21/01/2012) và nhiều thứ 9 trong lịch sử Câu lạc bộ Tottenham Hotspur.
Robbie Keane đang chuẩn bị sút penalty tại sân White Hart Lane
Robbie Keane đang chuẩn bị sút penalty tại sân White Hart Lane
Kean bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình tại Wolverhampton Wanderers. Anh ghi hai bàn trong trận ra mắt khi mới 17 tuổi. Mùa giải sau, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho đội tuyển Ireland. Anh thường xuyên thay đổi các câu lạc bộ từ năm 1999 đến năm 2002, phá vỡ nhiều kỷ lục chuyển nhượng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi của anh tại Inter Milan và Leeds United thì không ấn tượng lắm.

Họ và tên: Lê Văn Quyền
Ngày sinh: 23/09/1989
Quê quán: Đồng Nai
Điện thoại: 01695110662
E-mail: quyenluckyboy@yahoo.com
Anh gia nhập Tottenham Hotspur năm 2002 và trải qua 6 mùa giải tại đó. Mùa giải 2007-2008 là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của anh khi anh ghi được 23 bàn thắng, đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Tottenham và giành League Cup. Tháng 7/2008, anh chuyển sang thi đấu cho Liverpool nhưng chỉ thi đấu tại đó 6 tháng và sớm trở về Tottenham và được chọn làm đội trưởng. Tháng 1/2010 Keane sang thi đấu cho Celtic tại giải Ngoại hạng Scotland theo bản hợp đồng cho mượn trong giai đoạn cuối của mùa giải 2009-2010. Năm 2011, anh rời Tottenham sang thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Tại đây, anh cùng thi đấu với David Beckham và Landon Donovan. Ngày 20/8/2011 anh có trận ra mắt câu lạc bộ mới trong trận gặp San Jose Earthquakes và ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ ở phút 21. Keane ghi bàn thắng đầu tiên tại giải CONCACAF Champions League trong trận gặp Monarcas Morelia của Mexico vào tháng 9/2011. Keane cũng kiến tạo cho Landon Donovan ghi bàn trong chiến thắng 1 – 0 trong trận chung kết MLS Cup 2011 trước Houston Dynamo. Tháng 1/2012 Keane gia nhập Aston Villa theo bản hợp đồng hai tháng trước khi giải MLS quay lại vào tháng 3. Tại Aston Villa, anh kịp ghi 3 bàn thắng và có một pha kiến tạo.
Robbie Keane trong trận gặp Chelsea ngày 21/3/2009 tại White Hart Lane
Robbie Keane trong trận gặp Chelsea ngày 21/3/2009 tại White Hart Lane
Ngày 21/1/2012 Keane đã đạt được thành tích cực kỳ ấn tượng: ghi bàn cho 10 câu lạc bộ khác nhau. Các câu lạc bộ này là Aston Villa, West Ham United, Leeds United, Liverpool, Tottenham Hotspur và Coventry City tại giải Ngoại hạng Anh, Wolverhampton Wanderers tại giải Hạng nhất Anh, Celtic tại giải Ngoại hạng Scotland, Inter Milan tại Serie A và Los Angeles Galaxy tại giải MLS.
Robbie Keane đang khởi động chuẩn bị thi đấu cho tuyển Ireland
Robbie Keane đang khởi động chuẩn bị thi đấu cho tuyển Ireland
Tại đội tuyển Ireland, Keane cùng với Raúl và Jan Koller đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại vòng loại Euro. Keane là thành viên của thế hệ vàng bóng đá trẻ Ireland nửa cuối những năm 90. Anh đã cùng đội U-18 Ireland giành chức vô địch Châu Âu năm 1998 tại đảo Síp. Năm 1999, anh tham dự giải World Cup trẻ thế giới tại Nigeria. Đội Ireland vào đến vòng 16 đội trước khi thua trên loạt sút penalty trước đội chủ nhà.
Keane được ông Mick McCarthy chọn vào thành phần tuyển Ireland tham dự World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đội tuyển Ireland đã gây bất ngờ trong trận ra quân hòa 1 – 1 trước đội tuyển Đức nhờ bàn thắng phút bù giờ của Robbie Keane. Tại vòng 16 đội, bàn thắng trên chấm 11 mét ở phút cuối trận gặp Tây Ban Nha của Keane buộc trận đấu bước vào hiệp phụ nhưng trên loạt penalty thì đội tuyển Ireland thất bại với tỷ số 2 – 3. Mặc dù Ireland không vượt qua vòng loại World Cup 2006, Keane cũng kịp ghi 4 bàn trong 8 trận vòng loại. Keane lần thứ 100 khoác áo tuyển Ireland trong trận giao hữu thua Argentina 1 – 0 ngày 11/8/2010. Ngày 4/6/2011, Robbie Keane ghi hai bàn trong trận thắng Macedonia tại vòng loại Euro 2012. Sau trận đấu play-off thắng Estonia như chẻ tre thì tổng số bàn thắng quốc tế của anh là 53. Về đời sống cá nhân thì vào ngày 7/6/2008, Robbie Keane kết hôn với cựu thí sinh thi Hoa hậu Ireland, Claudine Palmer. Lễ cưới tổ chức tại Ballybrack, nam Dublin. Hi vọng Robbie Keane tiếp tục thành công trong sự nghiệp của mình!>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng
Mùa lễ Thánh Patrick – nét văn hóa đậm chất Ireland. Tham quan các trường Đại học trên đất nước Ireland.
Bài dự thi số 16: Nghe Celtic Music để yêu Ireland hơn. Bài học hóa rồng của Ireland
10 trường đại học tại Anh thân thiện với xe đạp nhất Những điều có thể bạn chưa biết về Ireland.
Lê Văn Quyền