Thể thao Việt Nam chất thêm buồn ở ngày thi đấu thứ hai Olympic

30/07/2012 07:42
Mỹ Trinh
(GDVN) - Sau ngày thi đấu thứ nhất không thành công, hôm qua lại có thêm một số niềm hy vọng khác của Việt Nam đã phải nói lời chia tay Olympic London 2012.
Ở vòng loại hạng cân 53kg nữ, đô cử Nguyễn Thị Thúy đã đứng đầu nhóm B với thành tích tổng cử 195kg. Tuy nhiên, kết quả này không có nhiều ý nghĩa bởi Thúy đã không đạt chỉ tiêu tổng cử 200kg mà cô đăng ký.
Ở vòng loại hạng cân 53kg nữ, đô cử Nguyễn Thị Thúy đã đứng đầu nhóm B với thành tích tổng cử 195kg. Tuy nhiên, kết quả này không có nhiều ý nghĩa bởi Thúy đã không đạt chỉ tiêu tổng cử 200kg mà cô đăng ký. 
Ở vòng loại hạng cân 53kg nữ, đô cử Nguyễn Thị Thúy đã đứng đầu nhóm B với thành tích tổng cử 195kg. Tuy nhiên, kết quả này không có nhiều ý nghĩa bởi Thúy đã không đạt chỉ tiêu tổng cử 200kg mà cô đăng ký.
Ở vòng loại hạng cân 53kg nữ, đô cử Nguyễn Thị Thúy đã đứng đầu nhóm B với thành tích tổng cử 195kg. Tuy nhiên, kết quả này không có nhiều ý nghĩa bởi Thúy đã không đạt chỉ tiêu tổng cử 200kg mà cô đăng ký. 
Theo tin từ Trưởng Bộ môn TDDC Nguyễn Kim Lan, lãnh đạo đội TDDC Việt Nam tại Olympic London 2012 cho biết, Ngân Thương đã kết thúc phần thi của mình với điểm số khá thấp và chính thức bị loại. Cụ thể, nội dung Xà lệch với 11.466 điểm và cầu thăng bằng 11.966 điểm, cách khá xa so với nhóm đầu.
Theo tin từ Trưởng Bộ môn TDDC Nguyễn Kim Lan, lãnh đạo đội TDDC Việt Nam tại Olympic London 2012 cho biết, Ngân Thương đã kết thúc phần thi của mình với điểm số khá thấp và chính thức bị loại. Cụ thể, nội dung Xà lệch với 11.466 điểm và cầu thăng bằng 11.966 điểm, cách khá xa so với nhóm đầu.
Theo tin từ Trưởng Bộ môn TDDC Nguyễn Kim Lan, lãnh đạo đội TDDC Việt Nam tại Olympic London 2012 cho biết, Ngân Thương đã kết thúc phần thi của mình với điểm số khá thấp và chính thức bị loại. Cụ thể, nội dung Xà lệch với 11.466 điểm và cầu thăng bằng 11.966 điểm, cách khá xa so với nhóm đầu.
Theo tin từ Trưởng Bộ môn TDDC Nguyễn Kim Lan, lãnh đạo đội TDDC Việt Nam tại Olympic London 2012 cho biết, Ngân Thương đã kết thúc phần thi của mình với điểm số khá thấp và chính thức bị loại. Cụ thể, nội dung Xà lệch với 11.466 điểm và cầu thăng bằng 11.966 điểm, cách khá xa so với nhóm đầu.
Sau thất bại trong ngày ra quân của Hoàng Xuân Vinh hôm qua, hy vọng cuối cùng của bắn súng Việt Nam dồn vào nữ xạ thủ Hoàng Ngọc. Nội dung 10m súng hơi nữ có tất cả 49 tay súng tham dự. Dù đã nỗ lực nhưng Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ 21/49 VĐV với 379 điểm, kém 6 điểm so với xạ thủ thứ 8 (vị trí cuối cùng lọt vào vòng sau) là Yaskevich Liubov (Nga). Kết quả này không gây thất vọng vì khoảng cách của bắn súng Việt Nam so với quốc tế còn quá chênh lệch. Cùng với việc Hoàng Xuân Vinh thất bại đầy tiếc nuối khi chỉ kém 1 điểm so với 8 xạ thủ lọt vào vòng trong ở ngày ra quân, bắn súng Việt Nam đã “sạch bóng” tại Olympic lần này.
Sau thất bại trong ngày ra quân của Hoàng Xuân Vinh hôm qua, hy vọng cuối cùng của bắn súng Việt Nam dồn vào nữ xạ thủ Hoàng Ngọc. Nội dung 10m súng hơi nữ có tất cả 49 tay súng tham dự. Dù đã nỗ lực nhưng Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ 21/49 VĐV với 379 điểm, kém 6 điểm so với xạ thủ thứ 8 (vị trí cuối cùng lọt vào vòng sau) là Yaskevich Liubov (Nga). Kết quả này không gây thất vọng vì khoảng cách của bắn súng Việt Nam so với quốc tế còn quá chênh lệch. Cùng với việc Hoàng Xuân Vinh thất bại đầy tiếc nuối khi chỉ kém 1 điểm so với 8 xạ thủ lọt vào vòng trong ở ngày ra quân, bắn súng Việt Nam đã “sạch bóng” tại Olympic lần này.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Còn ở môn rowing nội dung thuyền hai mái nhẹ, bộ đôi Việt Nam Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo về cuối cùng ở lượt đua vòng loại với thời gian 7 phút 50,06 giây. Đây cũng là kết quả dễ đoán được khi Hải - Thảo phải đua chung lượt với các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Tuy nhiên Hải và Thảo vẫn còn được tham gia phần thi vé vớt để giành quyền vào bán kết.
Mỹ Trinh