30 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép tại Trường Sa đã về Tam Á

30/07/2012 07:37
Hồng Thủy
(GDVN) - Tàu chỉ huy 30 tàu cá chở 70 người thì trên 10 người là phóng viên Tân Hoa Xã, CCTV và các báo đài trung ương, địa phương, thu thập tư liệu

Có thể bạn quan tâm

Tân Hoa Xã ngày 29/7 đưa tin, 30 tàu cá Trung Quốc ra Trường Sa đánh bắt (trái phép) đã quay về đến cảng Tam Á ngày hôm qua, kết thúc 18 ngày hoạt động (phi pháp) trên biển Đông với tổng hành trình kéo dài hơn 1765 hải lý.

30 tàu cá Trung Quốc có tải trọng trên 140 tấn đều là tàu vỏ thép lập thành biên đội ra hoạt động trái phép tại Trường Sa
30 tàu cá Trung Quốc có tải trọng trên 140 tấn đều là tàu vỏ thép lập thành biên đội ra hoạt động trái phép tại Trường Sa

29 chiếc tàu cá Trung Quốc tải trọng trên 140 tấn đều được đóng từ vỏ thép cập bờ gần cảng Tam Á, chiếc tàu chỉ huy Quỳnh Tam Á F8168 bị chết máy trên biển Đông trước đó cũng đã về đến cảng Tam Á.

Theo Tân Hoa Xã, 30 tàu cá Trung Quốc này đã tiến hành đánh bắt và thăm dò tài nguyên ngư nghiệp, nắm trong tay những tư liệu phong phú về nghề cá tại bãi Chữ Thập, đá Xu Bi, đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa để đánh bắt.

Tuy nhiên trước đó, phía Philippines đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh rút ngay ít nhất 20 tàu cá nước này đang mon men tiếp cận đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng. Thậm chí có lúc các tàu cá Trung Quốc vào sát đảo Thị Tứ chỉ còn cách khoảng 5 km.

Quan chức phụ trách Sở Ngư nghiệp và hải dương tỉnh Hải Nam đã có mặt tại cảng Tam Á đón 30 tàu cá Trung Quốc trở về trong chuyến đi đánh bắt trái phép từ Trường Sa. Nhân vật này cho rằng chuyến đi đã mở ra một thời kỳ mới, ngư dân Trung Quốc lập thành biên đội để đánh bắt (trái phép) trên biển Đông.

Tàu chỉ huy 30 tàu cá đồng thời là tàu cung cấp đảm bảo hậu cần, số hiệu Quỳnh Tam Á F1868 có tin bị chết máy trên biển Đông trên đường trở về khiến dư luận đặt câu hỏi về âm mưu đằng sau nó
Tàu chỉ huy 30 tàu cá đồng thời là tàu cung cấp đảm bảo hậu cần, số hiệu Quỳnh Tam Á F1868 có tin bị chết máy trên biển Đông trên đường trở về khiến dư luận đặt câu hỏi về âm mưu đằng sau nó

Hiện tại Trung Quốc đã và đang nhằm vào các ngư trường giàu tài nguyên ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và sẽ tiếp tục tổ chức đánh bắt thành biên đội tàu cá như vừa rồi .

Trung Quốc đang phát động ngư dân nước này đóng tàu lớn, vỏ thép để đánh bắt xa bờ, triển khai mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với ngư dân hoặc hợp tác xã nghề cá để đánh bắt (trái phép) trên biển Đông.

Động thái này rõ ràng là một hành vi leo thang, lấn lướt của Bắc Kinh trên biển Đông. Hoạt động của lực lượng tàu cá Trung Quốc trên biển Đông nhằm tới nhiều mục đích, không chỉ vơ vét tài nguyên, tuyên truyền cái gọi là chủ quyền mà còn kết hợp do thám tình hình đóng quân đồn trú của các bên liên quan trên quần đảo Trường Sa.

Trong chuyến đi này, tàu chỉ huy 30 tàu cá chở 70 người thì trên 10 người là phóng viên Tân Hoa Xã, CCTV và các báo đài trung ương, địa phương, thu thập tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền sai trái về cái gọi là “chủ quyền” đối với biển Đông. 

30 tàu cá Trung Quốc diễu qua Đá Xu Bi nằm trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng công trình trái phép, các phóng viên đi theo đã quay phim, chụp ảnh tung lên mạng tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với biển Đông, Trường Sa
30 tàu cá Trung Quốc diễu qua Đá Xu Bi nằm trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng công trình trái phép, các phóng viên đi theo đã quay phim, chụp ảnh tung lên mạng tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với biển Đông, Trường Sa

Đặc biệt, trong chuyến đi vừa rồi, 30 tàu cá Trung Quốc nhiều lần áp sát các đảo, bãi đá mà các bên liên quan đang đóng quân, trong đó có Việt Nam, Philippines, đồng thời chúng không ngần ngại chụp ảnh, quay video tư liệu và thậm chí tung ngay lên mạng Internet để phô trương thanh thế.
Cập nhật hình ảnh hoạt động trái phép của 30 tàu cá Trung Quốc trên biển Đông:

30 tàu cá Trung Quốc đang kéo về cảng Tam Á
30 tàu cá Trung Quốc đang kéo về cảng Tam Á
Cập cảng Tam Á
Cập cảng Tam Á
Neo đậu tại cảng Tam Á, giới chức Trung Quốc tranh thủ tuyên truyền như một sự kiện chính trị chứ không đơn thuần là hoạt động đánh cá trộm trên biển Đông
Neo đậu tại cảng Tam Á, giới chức Trung Quốc tranh thủ tuyên truyền như một sự kiện chính trị chứ không đơn thuần là hoạt động đánh cá trộm trên biển Đông
Các tàu cá lần này đều là tàu lớn, vỏ thép và có thể đánh bắt xa bờ
Các tàu cá lần này đều là tàu lớn, vỏ thép và có thể đánh bắt xa bờ
Những hình ảnh được sử dụng với mục đích chính trị, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông
Những hình ảnh được sử dụng với mục đích chính trị, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông
Những hình ảnh được sử dụng với mục đích chính trị, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông
Những hình ảnh được sử dụng với mục đích chính trị, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông
Tàu chỉ huy kiêm đảm bảo phiên hiệu Quỳnh Tam Á F1868 "chết máy" trên biển Đông khiến dư luận hoài nghi, đặt câu hỏi về động cơ và âm mưu thực sự đằng sau nó
Tàu chỉ huy kiêm đảm bảo phiên hiệu Quỳnh Tam Á F1868 "chết máy" trên biển Đông khiến dư luận hoài nghi, đặt câu hỏi về động cơ và âm mưu thực sự đằng sau nó
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trên đá Xu Bi để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Vành Khăn để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Vành Khăn để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Vành Khăn để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền
30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt, thăm dò và diễu qua công trình quân sự Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên đá Vành Khăn để tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền

Hồng Thủy