Tài xế xe khách bất ngờ lên cơn suyễn, ôtô lao thẳng xuống ruộng

30/07/2012 13:56
T.B
(GDVN) - Tài xế đang lái xe bất ngờ lên cơn suyễn nên mất lái, ôtô khách chở 28 người lao thẳng xuống ruộng bên đường.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h45’ ngày 30/7, trên quốc lộ 1A (gần ngã 3 Tân Vạn, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 25 chỗ BKS: 53S – 5314 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi) điều khiển chạy từ Bến xe Miền Đông (TP.HCM) đến Bến xe Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chở 28 hành khách trên xe.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Khi xe đi trên quốc lộ 1A tới gần gã 3 Tân Vạn (phường Bình Thắng) thì tài xế Tâm bất ngờ lên cơn suyễn nên đã buông tay lái khiến ôtô lao sang bên lề phải, tông đổ 3 cọc tiêu rồi húc bật gốc hai cây bên đường, sau đó lật nhào rơi xuống ruộng.

Một chiếc xe cẩu đã được điều đến hiện trường
Một chiếc xe cẩu đã được điều đến hiện trường
Rất may, chỉ có một số hành khách bị trầy xước nhẹ và nhanh chóng chui qua cửa thoát hiểm ra ngoài. Riêng tài xế bị thương nặng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng
Vụ tai nạn đã làm tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng
Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm dưới ruộng, toàn bộ đầu xe và kính phía trước bị vỡ vụn. Cọc tiêu và hai cây bên đường bị bật gốc. Tuyến quốc lộ 1A bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra tại nạn, Công an thị xã Dĩ An điều một chiếc xe cẩu đến kéo xe gặp nạn ra khỏi hiện trường. Đến 10h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, giao thông dần trở lại bình thường.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!






T.B