Thông tin nhanh qua đường dây nóng 0938766888:

Kinh hoàng lời khai của tên sát thủ hiếp dâm, giết bé gái ở Sơn Tây

31/07/2012 06:56
Hoàng Lực - Đinh Hường
(GDVN) - Những thông tin về nhân thân của kẻ gây án được hé lộ, thật bất ngờ rằng tên hung thủ hiếp dâm bé gái 9 tuổi và giết hại cháu bé 4 tuổi Đặng Trần Hoài cũng đã có vợ và một con nhỏ mới sinh...". Thượng tá Phan Văn Kiểm – Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cung cấp cho phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam những thông tin ban đầu.



Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về vụ án mạng kinh hoàng làm xôn xao dư luận diễn ra vào chiều ngày 29/7/2012 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Kẻ gây ra vụ trọng án là Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986), hiện tên Hoài đã bị bắt để phục vụ lấy lời khai.
Thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây trao đổi với phóng viên.
Thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Phan Văn Kiểm – Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: Ngay sau nghe báo cáo của lực lượng công an xã Cổ Đông về tên hung thủ tàn ác đã hiếp dâm, gây ra án mạng tại gia đình anh Khuất Văn Hiền (sinh năm 1982), xác định đây là vụ trọng án, lãnh đạo công an thị xã Sơn Tây đã báo cáo vụ việc lên công an TP Hà Nội và ngay lập tức, các đơn vị đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ.
Thượng tá Phan Văn Kiểm cũng cho hay: Ngay khi gây án xong, tên Hoài đã hai lần có hành vi cướp xe nhưng không thành công. Sau đó hắn đã bị quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an xã Cổ Đông và xã Sơn Đông vây bắt.

Ban đầu khi bị đưa về giam tại công an thị xã Sơn Tây, tên Hoài một mực chối bỏ hành vi của mình. Tuy nhiên qua gần 10 giờ đấu tranh quyết liệt cuối cùng hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với Thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây được biết: họ tên đầy đủ của tên Hoài là Đặng Trần Hoài sinh ngày 12/4/1986, cư trú tại khu tập thể Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Tên Hoài là con thứ 2 trong gia đình, hiện hắn không có công việc ổn định. Bố đẻ tên Hoài là ông Đặng Trần H (sinh năm 1962), mẹ là bà Nguyễn Thị K. Hiện tên Hoài đã có một vợ và một con nhỏ vừa được mấy ngày tuổi.

Qua đấu tranh khai thác, tên Hoài khai nhận, do sáng ngày 29/7, Hoài uống rượu tại Mỹ Đình. Sau đó tên này chạy xe Air Blade màu đỏ biển số 29T chạy dọc đại lộ Thăng Long. Chạy xe đến Thạch Thất, tên Hoài dừng lại mua 50.000đ ổi và lấy trộm một con dao của chủ hàng bán ổi.
Tên Đặng Trần Hoài, hung thủ gây ra vụ án mạng và hiếp dâm tại Cổ Đông, Sơn Tây bị bắt giữ
Tên Đặng Trần Hoài, hung thủ gây ra vụ án mạng và hiếp dâm tại Cổ Đông, Sơn Tây bị bắt giữ


Tiếp tục chạy xe đến ngã ba Hòa Lạc, tên Hoài rẽ về đường Sơn tây. Trước khi gây án tại nhà anh Khuất Văn Hiền, tên Hoài đã rẽ vào ba nơi là một nhà nghỉ, nhà ông Nguyễn Văn Sỹ, và trạm xá xã Cổ Đông để xin nghỉ lại, tuy nhiên đều bị từ chối.

Nghi phạm lại tiếp tục lang thang quanh khu vực này và phát hiện ra cửa hàng bán phân bón ngoài mặt đường của vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (Cổ Đông, Sơn Tây). Hoài dừng lại quan sát thì thấy trong cửa hàng chỉ có cháu K.T.H (SN 2004) đang ngồi học ở bàn và cháu K.T.Q (SN 2008) đang chơi bên cạnh.

Khi lao vào nhà anh Hiền, tên Hoài bế cháu Khuất Thị H. (sinh năm 2004) dở hành vi thú tính, thấy cháu Khuất Mỹ Q. (sinh năm 2008) hét lớn, tên Hoài dùng dao chém nhiều nhát khiến cháu Q. nằm bất động. Mặc cháu Q. bất động với vũng máu trên sàn, tên Hoài tiếp tục bế cháu H. lên giường để thực hiện hành vi thú tính.

Sau khi thấy anh Khuất Xuân Phương (bác ruột hai cháu bé) chạy sang. Tên Hoài đã tiếp tục dùng dao chém vào anh Phương. Sau đó tên Hoài vụt chạy đi. Trong quá trình bỏ chạy tên này còn tiếp tục có hành vi cướp một chiếc xe máy và chiếc Taxi nhưng không thành. Sau đó tên này đã bị lực lượng công an và quần chúng bắt giữ.

Nhiều người dân, hàng xóm cũng căm phẫn tên thủ phạm đến xem quá trình khám nghiệm của lực lượng Công an.
Nhiều người dân, hàng xóm cũng căm phẫn tên thủ phạm đến xem quá trình khám nghiệm của lực lượng Công an.


Điều làm cho các điều tra viên cảm thấy bất ngờ nhất khi tên Hoài đã có vợ. Khi điều tra viên hỏi: Tại sao có vợ, có con, nếu đổi lại con anh bị người ta hãm hại như vậy anh nghĩ sao? Tên Hoài cúi mặt đổ lỗi vì say rượu.

Tuy nhiên theo Thượng tá Phan Văn Kiểm, thì lý do tên Hoài say khi thực hiện các hành vi thú tính là khó chấp nhận được. Bởi lẽ ngay sau khi gây án tên này vẫn ý thức phải bỏ trốn. Trong quá trình trốn thoát hắn còn đe dọa đòi cướp hai phương tiện là xe máy, Taxi để trốn thoát. Chứng tỏ tên Hoài vẫn còn tỉnh táo để ý thức việc làm của mình.

Được biết tên Hoài chưa có tiền án tiền sự, nhân thân gia đình đang được tiếp tục xác minh. Trao đổi với PV Báo điện tử GDVN, thượng tá Phan Văn Kiểm cho biết, đây là vụ trọng án nên sẽ trực tiếp do Công an TP Hà Nội tiến hành thụ lý điều tra.
Báo điện tử Giáo dục Việt nam sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc này đến với bạn đọc....

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY

Hoàng Lực - Đinh Hường