Đại sứ Syria tại London tuyên bố từ chức để ủng hộ phe đối lập

31/07/2012 06:29
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Khaled al-Ayoubi, Đại sứ Syria tại London, ngày 30/7 đã tuyên bố từ chức và ủng hộ phe đối lập.


Khaled al-Ayoubi, Đại sứ Syria tại London, ngày 30/7 đã tuyên bố từ chức với lý do rằng "ông không còn sẵn sàng đại diện" cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và quyết định ủng hộ phe đối lập.

Đại sứ quán Syria tại London.
Đại sứ quán Syria tại London.

Telegraph dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết, ông al-Ayoubi đã thông báo về quyết định của mình vào sáng ngày 30/7.
"Ông al-Ayoubi, nói với chúng tôi rằng ông không còn sẵn sàng đại diện cho chế độ độc ác và vô nhân đạo đối với người dân của mình. Do đó, ông không thể tiếp tục ở lại chức vụ của mình" - bản báo cáo cho biết.
Ông Khaled al-Ayoubi là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Syria làm việc tại London. Quyết định trên của ông đã giáng một đòn mạnh vào chính quyền Tổng thống Assad - Bộ ngoại  giao Anh cho hay. 
Theo Telegraph, cựu Đại sứ Syria sẽ có một chỗ ở an toàn tại Anh cùng với gia đình mình. 
Ông al-Ayoubi sinh năm 1971 và làm việc tại Bộ Ngoại giao Syria từ năm 2001. Ông từng làm việc tại lãnh sự quán Hy Lạp từ năm 2003-2008 và tại Đại sứ quán London trong tháng 2/2011, một tháng trước khi bắt đầu các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Tổng thống Assad.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)