Úc: Bắt giữ nửa tấn ma túy từ Thái Lan được giấu trong đất nung

31/07/2012 13:37
Nguyễn Hường (nguồn BBC)
(GDVN) - Cảnh sát Úc đã thu giữ số ma túy trị giá hơn nửa tỷ USD giấu trong một lô hàng chậu đất nung từ Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất

> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Theo BBC ngày 31/7, cảnh sát Úc đã thu giữ số ma túy trị giá hơn nửa tỷ USD giấu trong một lô hàng chậu đất nung từ Thái Lan.

Lượng ma túy lớn được phát hiện tại Úc. Ảnh AFP
Lượng ma túy lớn được phát hiện tại Úc. Ảnh AFP
Bốn người Hong Kong và 3 người Úc đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại Sydney hôm 30/7 do có liên quan tới số ma túy trên. Tất cả bị cáo buộc bị buộc tội âm mưu nhập khẩu và buôn bán lượng lớn ma túy bất hợp pháp.
Hơn nửa tấn ma túy gồm 306kg tinh thể methamphetamine hay còn được gọi là "đá" và 252kg heroin bị thu giữ được cất giấu bên trong một lô hàng gồm 3.200 chậu đất nung tại cảng Botany, Sydney. Chúng ước tính có tổng giá trị lên tới hơn 500 triệu USD.
Đây là số lượng methamphetamine lớn nhất và số heroin lớn thứ 3 từng được thu giữ tại Úc - cảnh sát nước này cho biết.
Nguyễn Hường (nguồn BBC)