Bắt khẩn cấp hung thủ đặt bom phá nhà Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

01/08/2012 10:23
Trần Công Thi
(GDVN) - Nguồn tin riêng của báo Giáo dục Việt Nam cho biết, 21h30 tối qua, lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng đặt bom nhà GĐ Công an tỉnh Khánh Hòa.
Theo nguồn tin của Giáo dục Việt Nam, nghi phạm là Nguyễn Viết Trương (SN 1956, ngụ tại số 2 đường Thủy Trường, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Nguyễn Viết Trương tại cơ quan công an
Nguyễn Viết Trương tại cơ quan công an

Đối tượng này bị bắt giữ tại nhà riêng vào lúc 21h30' ngày 31/7.

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Được biết, sau một ngày rưỡi khẩn trương điều tra, vào lúc 21h30' tối 31-7, lực lượng điều tra vụ nổ mìn tại nhà Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Khánh (54 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Trương, Giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, chuyên khai thác đá tại Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa, kẻ bị cho là thủ phạm.

Khám xét nơi trú và làm việc của Trương, công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng liên quan tới vụ nổ, 30,4 kg thuốc nổ, 475 kíp nổ. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương theo tội danh “giết người”.

Tại cuộc họp báo lúc 10h sáng 1/8 do Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm chủ trì, cơ quan điều tra cho biết, Trương khai thực hiện vụ đánh mìn nhằm làm tê liệt hoạt động điều tra tội phạm kinh tế của Công ty Sông Mã, trong đó có việc tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Ngay đầu giờ chiều ngày xảy ra vụ nổ, chuyên án mang bí số VA – 307 – G được Công an Khánh Hòa xác lập. Quá trình điều tra, lực lượng chuyên án được sự hỗ trợ của Bộ Công an, của người dân. Theo lời khai ban đầu của Trương, một mình y chế tạo mìn có công năng sát thương cao, tự tay gài đặt và gây nổ. Cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu có đồng phạm trong vụ án này.

Việc nhanh chóng tìm ra thủ phạm vụ nổ giải tỏa những nghi ngờ, đồn đoán trong dư luận địa phương, cho rằng thủ phạm thuộc các băng nhóm xã hội đen vừa bị trấn áp ở địa bàn, thậm chí trong nội bộ Công an Khánh Hòa.

Chiều 30 và sáng 31-7, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao liên tiếp cử nhiều tổ công tác vào Khánh Hòa phối hợp điều tra. Sáng 1-8, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định sẽ thưởng nóng cho lực lượng phá án. Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đến thăm và thưởng nóng lực lượng phá án 30 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi điện khen và sẽ thưởng nóng.

Trước đó, như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 6h15’ sáng 30/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Tại hiện trường, cửa kính nhà ông Khánh bị thủng lỗ chỗ, kính bị nứt vỡ, tường nhà phía sau cửa cũng bị thủng. Hộp đèn cửa hàng băng đĩa Thu Mây (thuê mặt bằng của nhà ông Khánh) bị xé nát.
Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Trần Công Thi