Pakistan sẽ mua 18 máy bay tiêm kích F-16 "Block-52+" của Mỹ

24/07/2011 23:56
(GDVN) - Pakistan đang thực hiện giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán mua 18 máy bay tiêm kích F-16 “Block 52 +” với Mỹ.

(GDVN) - Đại diện Tập đoàn Quốc phòng Pakistan, ông Haris Khan cho biết, Pakistan đang thực hiện giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán mua 18 máy bay tiêm kích F-16 “Block 52 +” với Mỹ.

Năm 2006, Quốc hội Mỹ đã đồng ý bán cho Pakistan 36 máy bay F-16C/D “Block -52” và các hệ thống vũ khí, khí tài đi kèm trong khuôn khổ chương trình “Thương mại quân sự nước ngoài” với tổng giá trị lên tới 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, tháng 12/2007, Pakistan đã ký hợp đồng mua chỉ 18 máy bay tiêm kích, còn hợp đồng trước đó được chuyển giao dưới hình thức tùy chọn loại máy bay nào cần.

Theo các điều kiện của hợp đồng, Không quân Pakistan đã nhận 12 máy bay 1 chỗ ngồi F-16C và 6 máy bay huấn luyện chiến đấu 2 chỗ ngồi F-16D “Fighting Falcon”, được trang bị động cơ F100-PW-229.

Máy bay tiêm kích F-16 của Pakistan
Máy bay tiêm kích F-16 của Pakistan

Hãng Press Trust of India của Ấn Độ cho biết, Pakistan đã nhận lô hàng cuối cùng gồm 6 máy bay tiêm kích F-16 C/D “Block-5” ngày 13/12/2010.

Các máy bay này được biên chế cho căn cứ không quân Shahbaz ở thành phố Jacobabad. Trong lễ bàn giao có sự tham dự của giới lãnh đạo Không quân Pakistan và đại sứ Mỹ. Ngoài ra, trước đó Pakistan đã được Không quân Mỹ cho không 14 máy bay F-16 đã qua sử dụng.

Trong khuôn khổ chương trình Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap), công ty Aerospace Industries Tyurkish đã tiến hành nâng cấp các máy bay tiêm kích F-16A/B “Block 15” của Pakistan lên phiên bản “Block-40”.

Giá của 60 tổ hợp dùng để cải tiến máy bay vào năm 2006 được đánh giá ở mức 1,3 tỷ USD. Ban đầu, Pakistan nhất trí cải tiến 45 máy bay phiên bản Block-15, tuy nhiên sau đó cắt giảm xuống còn 35 chiếc.

Theo lời Haris Khan, quyết định về việc cung cấp thêm 2 máy bay tuần thám biển P-3C “Orion” để thay các máy bay bị mất do khủng bố tấn công tại căn cứ hải quân hiện vẫn chưa được thông qua.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng Mỹ sẽ chuyển giao cho hải quân Pakistan các chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry sau khi Mỹ đưa ra khỏi biên chế hải quân Mỹ vào cuối năm nay.

{iarelatednews articleid='8497,8500,8511,8178,8288,8186,8181,8134,8005,8042,7923,8057,7987,7991,7898,7895,7881,7805'}

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)

alt
Pakistan sẽ mua 18 máy bay tiêm kích F-16 "Block-52+" của Mỹ ảnh 3