Vụ nhà báo bị đốt: Ông Tâm là người mớm cung cho bà Liễu

18/07/2011 23:17
(GDVN) - Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã xác định đối tượng mớm cung cho bà Trần Thúy Liễu giết hại chồng là ông Nguyễn Văn Tâm.
(GDVN) - Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã xác định đối tượng mớm cung cho bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) giết hại chồng là ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Chi ủy viên Chi bộ 3, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An).
Theo đó, sau khi nhà báo Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) bị đốt (rạng sáng 19-1), ông Tâm thường xuyên điện thoại liên lạc với bà Liễu. Ông Tâm cũng đã đến nhà bà Liễu hai lần để động viên và hướng dẫn cách đối phó với cơ quan CSĐT. Do vậy, bà Liễu đã chậm ra tự thú, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan điều tra xác định, ông Tâm có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân với bà Liễu; đánh bài ở Campuchia; kinh doanh khăn lạnh (vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng)...
 
Những thư tay được cho là của bà Liễu gửi ông Tâm (Ảnh: NLĐ)
Những thư tay được cho là của bà Liễu gửi ông
Tâm (Ảnh: NLĐ)
TTXVN đưa tin, tại công văn số 367/CV-CAT (PC45) ngày 20/5/2011, Công an Long An đã xác định đối tượng mớm cung cho hung thủ giết hại nhà báo Hoàng Hùng.
Cụ thể, sau khi nhà báo Hoàng Hùng - phóng viên báo Người lao động, bị đốt, ông Nguyễn Văn Tâm - Chi ủy viên chi bộ 3, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thường xuyên điện thoại liên lạc với bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng.
Ông Tâm đến nhà bà Liễu hai lần để động viên và hướng dẫn cách trình bày đối phó với cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Tâm kêu bà Liễu cứ an tâm giữ gìn sức khỏe, đừng sợ, công an muốn bắt phải có chứng cứ, nếu không thì phải bồi thường. Chính vì vậy, bà Trần Thúy Liễu đã quanh co, chậm ra tự thú, gây khó khăn cho công tác điều tra của công an.
Ngoài ra, theo dự thảo kết quả kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ 3, Chi Cục quản lý thị trường Long An, thì ông Nguyễn Văn Tâm còn một số vi phạm về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước là quan hệ bất chính ngoài hôn nhân với bà Trần Thúy Liễu; đánh bài ở Casino Campuchia vi phạm những điều đảng viên không được làm (điều 17); kinh doanh khăn lạnh đã vi phạm luật phòng, chống tham nhũng (điều 3, khoản 11; điều 37, khoản 1 điểm d, về không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý,…).
Ông Nguyễn Văn Tâm đã sang Campuchia để nghiên cứu luồng tuyến, thông tin chống buôn lậu không có quy định nào của ngành và của Chi Cục quản lý thị trường cho phép, đã qui phạm quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Ban hành quy chế xét duyệt và quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào tỉnh trên địa bàn.
Từ những sai phạm trên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng và kỷ luật chính quyền đề nghị buộc thôi việc hoặc ít nhất phải chuyển khỏi ngành quản lý thị trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm, vì đã suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống , cờ bạc, cố ý vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên gây dư luận xấu cho tổ chức, không còn đủ tư cách và phát huy tác dụng trong Đảng. Đây là hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và quy định của Nhà nước.
Như Vietnam+ đã đưa tin, khoảng 1 giờ 15 ngày 19/1/2011, nhà báo Lê Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà ở khu đô thị Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An (tỉnh Long An), đã bị kẻ gian tạt xăng và phóng hỏa đốt. Anh Hùng được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa Long An, sau đó chuyển lên khoa Bỏng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại hiện trường, toàn bộ chăn, nệm đều bị cháy thành tro. Cả căn phòng ngủ và phía ngoài hai cánh cửa ra lan can và cầu thang đều bị ám khói đen. Sau 10 ngày cứu chữa, chiều 29/1 anh đã không qua khỏi nguy kịch và tử vong.
Khoảng 22 giờ ngày 20/2/2011, bà Trần Thúy Liễu, đã đến cơ quan điều tra đầu thú chính mình đã sát hại nhà báo Hoàng Hùng. Như vậy, kể từ ngày nhà báo Hoàng Hùng bị đốt bà Trần Thúy Liễu đã có hơn một tháng làm việc với cơ quan điều tra.
Theo đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng đang trong giai đoạn kết thúc điều tra. Dự kiến cuối tháng 7 sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố.
Từ những sai phạm trên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tâm. Trước đó, ông Tâm bị cách chức về chính quyền. Theo Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng đang trong giai đoạn kết thúc điều tra. Dự kiến cuối tháng 7 sẽ chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố.
{iarelatednews articleid='7444,4528,4476'}
T.B