Nhập viện cấp cứu vì dùng miệng...gỡ cá

18/07/2011 23:31
(GDVN) - Vì 2 tay đang bận giữ lưới trong lúc thả lưới trên biển, ông Khai đã dùng miệng để gỡ cá, nào ngờ con cá vùng vẫy và tuột thẳng vào thực quản...
(GDVN) - Vì 2 tay đang bận giữ lưới trong lúc thả lưới trên biển, ông Khai đã dùng miệng để gỡ cá, nào ngờ con cá vùng vẫy và tuột thẳng vào thực quản gây tắc thở khiến ông vào viện cấp cứu. 
Sáng ngày 18/7, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Khai, 53 tuổi, trú tại xã Đức Trạch-huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong tình trạng khó thở nhiều, đau tức vùng cổ, nuốt khó và ho ra máu nhiều.
Sau khi thăm khám, các bác sỹ đã phát hiện bên trong thực quản ông Khai có dị vật nên đã tiến hành nội soi gắp ra "vị khác bất đắc dĩ" lại chính là một con cá bơn có kích thước bằng hai ngón tay đang còn tươi nguyên. 
Theo người nhà ông Khai cho biết, sáng sớm ngày 18/7, ông Khai ra bờ biển buông lưới thả cá, trong lúc gỡ cá do 02 tay ông bận nâng lưới lên nên ông Khai đã dùng miệng để ngậm vào con cá bơn để gỡ. Nào ngờ chú cá vùng vẫy thoát ra khỏi lưới và tuột thẳng vào họng ông Khai gây tắc thực quản.
Rất may ông Khai được đưa vào cấp cứu kịp thời nên hiện đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
{iarelatednews articleid='7443,6992,6321,6130,5692,4931,4928,4634,4380,3862,3676,3642'}
Phong Nha