Vận động viên "đẹp như tranh vẽ" tại Olympic London 2012

02/08/2012 17:15
Theo iOne
(GDVN) - Tham gia thế vân hội Olympic London năm nay đã có rất nhiều mỹ nam và mỹ nữ tham gia tranh tài. Hãy ngắm nhìn những mỹ nam, mỹ nữ đến từ các quốc gia tranh tài tại thế vân hội Olympic London.
Son Yeon Jae (1994): VĐV thể dục dụng cụ Hàn Quốc, được mệnh danh là Kim Yu Na thứ hai của xứ Hàn.
Son Yeon Jae (1994): VĐV thể dục dụng cụ Hàn Quốc, được mệnh danh là Kim Yu Na thứ hai của xứ Hàn.
Ryohei Kato (1993): VĐV thể dục dụng cụ Nhật Bản, lần đầu tiên tham gia Olympic và đã khiến bao khán giả mê mệt vì vẻ ngoài đẹp như một cô gái.
Ryohei Kato (1993): VĐV thể dục dụng cụ Nhật Bản, lần đầu tiên tham gia Olympic và đã khiến bao khán giả mê mệt vì vẻ ngoài đẹp như một cô gái.
Hà Tư (1990): VĐV nhảy cầu Trung Quốc, nằm trong top những mỹ nữ của đoàn thể thao Trung Quốc lên đường sang London.
Hà Tư (1990): VĐV nhảy cầu Trung Quốc, nằm trong top những mỹ nữ của đoàn thể thao Trung Quốc lên đường sang London.
Tôn Dương (1991): VĐV bơi lội Trung Quốc, có thể hình đẹp và khuôn mặt thư sinh.
Tôn Dương (1991): VĐV bơi lội Trung Quốc, có thể hình đẹp và khuôn mặt thư sinh.
Tom Daley (1994): thần đồng nhảy cầu nước Anh với gương mặt đẹp và hình thể vạm vỡ.
Tom Daley (1994): thần đồng nhảy cầu nước Anh với gương mặt đẹp và hình thể vạm vỡ. 
Triệu Sảng (1990): "Đệ nhất mỹ nữ" của đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc.
Triệu Sảng (1990): "Đệ nhất mỹ nữ" của đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc.
David Boudia (1989): VĐV nhảy cầu người Mỹ có nụ cười 'tỏa nắng", làm chao đảo không ít cổ động viên nữ tại Olympic London.
David Boudia (1989): VĐV nhảy cầu người Mỹ có nụ cười 'tỏa nắng", làm chao đảo không ít cổ động viên nữ tại Olympic London. 
Ricky Rubio (1990): thành viên đội bóng rổ Tây Ban Nha, mang vẻ đẹp đặc trưng của xứ sở bò tót.
Ricky Rubio (1990): thành viên đội bóng rổ Tây Ban Nha, mang vẻ đẹp đặc trưng của xứ sở bò tót.
David Belyavskiy (1992): VĐV thể dục dụng cụ người Nga, có biệt danh "chàng trai đeo khuyên".
David Belyavskiy (1992): VĐV thể dục dụng cụ người Nga, có biệt danh "chàng trai đeo khuyên".
Victoria Komova (1995): "Thiên thần" thể dục dụng cụ người Nga.
Victoria Komova (1995): "Thiên thần" thể dục dụng cụ người Nga.
Marcel Nguyen (1987): VĐV thể dục dụng cụ người Đức gốc Việt gây sốt với vẻ ngoài quá đẹp trai và cuốn hút.
Marcel Nguyen (1987): VĐV thể dục dụng cụ người Đức gốc Việt gây sốt với vẻ ngoài quá đẹp trai và cuốn hút. 
Jake Dalton (1991): VĐV thể dục dụng cụ người Mỹ có khuôn mặt điển trai và body rất chuẩn.
Jake Dalton (1991): VĐV thể dục dụng cụ người Mỹ có khuôn mặt điển trai và body rất chuẩn.
Theo iOne