Máy bay Su-27SM của Phi đội Tiêm kích số 4 tại căn cứ Không quân 6983 |
Các máy bay nâng cấp Su-27SM đã được Không quân Nga chuyển giao cho Trung đoàn Tiêm kích 22 trong giai đoạn 2007 – 2009. |
Su-27SM là biến thể nâng cấp hiện đại của Su-27S, hiện tại chỉ phục vụ trong Không quân Nga. |
So với các biến thể của Su-27, Su-27SM có buồng lái rất hiện đại, màn hình LCD đa chức năng thay thế cho đồng hồ số và được trang bị radar mạng pha quét điện tử thụ động cũng như động cơ nâng cấp AL-31FM1. |
Su-27S (NATO gọi là Flanker B) là biến thể 1 chỗ ngồi với động cơ cải tiến AL-31F. Máy bay này bắt đầu đi vào phục vụ trong Không quân Liên Xô từ năm 1984. |
Su-27S được trang bị radar N001 nâng cấp, giống như radar trang bị cho một số biến thể xuất khẩu của Su-30MK. |
Chiến đấu cơ Su-27SM tại căn cứ Không quân 6983. |
Một chiếc têm kích Su-27SM số hiệu 43 tại căn cứ Không quân 6983. |
Tiêm kích MiG-29. |
Ô tô làm nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật cho các tiêm kích Su-27SM. |
Buồng lái của máy bay Su-27SM. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Phòng làm việc của trung tâm huấn luyện bay. |
Căn cứ Không quân 6983 |
Căn cứ Không quân 6983 |
Căn cứ Không quân 6983 |
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)