Hai cháu bé chết thảm dưới ao nhà hàng xóm

04/08/2012 20:02
Minh Anh
(GDVN) - Vụ việc đau lòng xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng đuối nước ở trẻ em.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 8h sáng nay, ngày 4/8, tại thôn Hạnh Côn - Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xảy ra vụ chết đuối. Hai cháu nhỏ gồm: Nguyễn Văn Tiến Đông (SN 2002, con ông Nguyễn Văn Tỉnh, ở thôn Việt An, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) và cháu Hoàng Văn Đoạt (SN 2002, là con ông Hoàng Văn Trang, ở thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) được phát hiện đã chết đuối tại ao cá nhà anh Nguyễn Văn Tăng (SN 1974, ở cùng thôn).

Bước đầu xác định, trời nắng nóng, hai cháu rủ nhau đi chơi, tắm ao, do không biết bơi nên chết đuối. 
Minh Anh