Xe khách lao xuống cầu, 17 người thương vong

06/08/2012 17:24
Theo VOV
Lúc 23h ngày 5/8, trên địa bàn thôn Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người đi trên xe khách tử vong và 15 người bị thương.

Xe ô tô giường nằm BKS 37B-00365 do tài xế Hồ Văn Do (SN 1976, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, chở khoảng 45 hành khách chạy từ Nghệ An vào TP HCM.

Khi đến địa bàn thôn Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, xe ô tô bất ngờ lao sang phía đông đường, tông vào lan can cầu Đại Thạnh và lật nhào xuống cầu.

Do xe đâm mạnh nên hơn 10m lan can cầu bằng bê tông bị sập, bánh trước bên phải xe ô tô văng va, đầu xe ô tô biến dạng.

Xe khách lao xuống cầu, 17 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm 2 hành khách là em Cao Tất Linh (SN 2003, trú ấp 3, xã Đồng Nơ, huyện Hương Quảng, Bình Phước) và chị Nguyễn Thị Lượng (SN 1967, trú xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Ngoài ra, 15 hành khách khác đi trên xe bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế Phù Mỹ (có danh sách kèm theo).

Ông Trân Văn Quang (SN 1952, quê ở tỉnh Quảng Trị) là hành khách đi trên xe cho biết, vợ chồng ông lên xe tại Quảng Trị, trong lúc mọi người đang mơ màng ngủ thì nghe một tiếng “ầm”. Ông giật mình mở mắt ra thì thấy chiếc xe đã nằm gọn dưới cầu.
Một số người dân địa phương cho biết, hiện nay là mùa khô nên dưới cầu không có nước, nếu gặp phải mùa mưa chắc thương vong sẽ còn nhiều hơn.

Sáng 6/8, Công an huyện Phù Mỹ yêu cầu nhà xe kiểm tra hành lý, thuê xe khác để chở những người không bị nạn tiếp tục cuộc hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này hiện đang được công an huyện Phù Mỹ khẩn trương điều tra làm rõ.
Theo VOV