Sukhoi đã xuất khẩu được 2.500 máy bay

07/08/2012 10:18
Theo QĐND
Tính từ năm 1964 tới nay, hãng Sukhoi (Nga) đã xuất khẩu được hơn 2.500 máy bay chiến đấu các loại cho các đối tác nước ngoài.
Tính từ năm 1964 tới nay, hãng Sukhoi (Nga) đã xuất khẩu được hơn 2.500 máy bay chiến đấu các loại cho các đối tác nước ngoài. Thông tin trên đã được đại diện hãng Sukhoi cung cấp cho hãng tin Interfax.

"Các sản phẩm công nghệ hàng không của hãng xuất khẩu chủ yếu sang các quốc gia châu Á, châu Phi, Đông Âu và Nam Mỹ và nhiều máy bay dòng Su đang phục vụ trong quân đội các nước.

Máy bay Su nổi tiếng ở sự tin cậy, hiệu quả và phổ nhiệm vụ thực hiện rộng trong chiến đấu", đại diện hãng Sukhoi cho biết.


Các sản phẩm được hãng Sukhoi xuất khẩu chủ yếu dưới thời Liên bang Xô viết là Su-7, Su-17, Su-20, Su-22, Su-24 và Su-27.

Tuy nhiên, từ năm 1996 trở lại đây, dòng máy bay được thị trường ưa chuộng lại là các biến thể của chiến đấu cơ Su-30.

Khoảng gần 2.000 máy bay chiến đấu được hãng Sukhoi xuất khẩu là các biến thể của chiến đấu cơ Su-30MK và Su-30MK2.

Hiện tại, không quân Nga đang chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu cơ Su-35 và khách hàng xuất khẩu đầu tiên của dòng máy bay chiến đấu này có thể là Trung Quốc.

Ngoài ra, Su-35 còn có cơ hội trúng thầu tại Brazil. Cùng với các máy bay dòng Su, chiến đấu cơ thế hệ 5 PAK FA T-50 do Sukhoi phát triển cũng có tiềm năng xuất khẩu lớn.
Theo QĐND