Tử hình kẻ giết cháu vợ vì ghen

07/08/2012 10:40
Chỉ vì nghi ngờ vợ quan hệ ngoài luồng, kẻ sát nhân tàn ác đã giết cháu vợ cho... bõ tức.

Ngày 6/8, HĐXX TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt tử hình Lê Văn Phúc (32 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng) - kẻ đã ra tay sát hại cháu trai ruột của vợ vì ghen tuông.

Theo cáo trạng, Lê Văn Phúc kết hôn với chị Cù Thị Hạnh từ năm 2003. Sau khi sinh con trai đầu lòng, chị Hạnh xin đi làm công nhân may. Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên Phúc thường xuyên đánh đập vợ. Đầu tháng 2/2012, hai vợ chồng Phúc xảy ra mâu thuẫn, chị Hạnh phải dọn ra ngoài ở nhờ nhà bạn. Nhiều lần gọi vợ về không được, Phúc đã nhắn tin với nội dung đe dọa: “Nếu không về có việc gì xảy ra đừng ân hận”.

Ngày 25/2, cháu Cù Văn Duy (9 tuổi, cháu ruột của chị Hạnh) sang nhà Phúc chơi. Phúc bắt cháu Duy đưa lên khu vực núi Mõ Ba rồi đánh gãy tay chân cháu, dùng đá đập vào đầu cháu đến chết. Sau khi gây án Phúc giấu thi thể cháu vào khe núi.

Tại phiên tòa, Phúc khai nhận gia đình nhà vợ xui chị Hạnh bỏ chồng nên ra tay sát hại cháu Duy cho “bõ tức”.

Theo Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)