Tài xế taxi bị cứa cổ nghi do truy sát đến tử vong

07/08/2012 14:57
Xuân Hoà
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào khoảng 18h45' ngày 6/8, tại đường liên huyện Quỳnh Lưu – Yên Thành thuộc địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Theo ông Phạm Văn Hồng (60 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), người phát hiện ra sự việc, vào khoảng thời gian trên, ông và con rể là Phan Đức Tường đang xem phim bỗng nghe tiếng kêu cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Sau đó, cả hai bố con ông chạy ra và chứng kiến một thanh niên chui ra từ chiếc xe taxi mang BKS 37A - 02400 bị rượt đuổi.
Lúc đó, người tài xế xe taxi ôm đầu be bét máu và đưa điện thoại cho ông nhờ báo tin. Chỉ nói được câu: "mình là người xã Quỳnh Châu"  thì nạn nhân gục xuống. Sờ ngực nạn nhân thấy tim vẫn đập nên ông hô con cháu đưa nạn nhân lên xe taxi rồi chạy vào trạm xá quân đội gần đó cấp cứu.
Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì nạn nhân đã tử vong trước đó bởi một vết liềm cắt ngang cổ đứt động mạch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là lái xe taxi tên Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, trú tại xóm tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà