Thí sinh dự thi đại học năm 2012. |
Sẽ dễ quyết điểm sàn hơn năm trước
Sáng 8-8, hội đồng xét duyệt điểm sàn tiếp tục thảo luận và cân nhắc trên cơ sở dự kiến điểm sàn và bản phân tích của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Dự kiến có một số phương án điểm sàn đưa ra để thảo luận: hoặc giữ nguyên điểm sàn như năm 2011, hoặc tăng đều điểm sàn ở mỗi khối thêm 0,5 điểm... Nhưng phương án khả thi nhất là giữ nguyên điểm sàn khối A, B, tăng 0,5 điểm đối với khối C, D.
Ông Bùi Văn Ga cho biết: “Năm nay chắc sẽ không xảy ra việc tranh cãi nhiều. Việc quyết định sẽ không khó khăn như năm trước. Nếu năm trước điểm sàn được dự kiến sát ngưỡng chỉ tiêu khiến hội đồng phải cân nhắc kỹ, thì năm nay với mức sàn dự kiến, số dư (thí sinh)/số thiếu (chỉ tiêu) đều đủ cho các trường chọn lựa”.
Điểm chuẩn tăng Thực tế trước khi có điểm sàn của bộ, những trường tuyển sinh đồng thời các khối A, C, D đều đưa ra mức dự kiến điểm chuẩn có sự khác biệt đáng kể ở khối C, D so với năm 2011, trong khi với khối A, mức điểm chuẩn tương đối ổn định. Với những trường có tăng điểm chuẩn dự kiến ở tất cả các khối thì mức tăng ở khối C, D vẫn mạnh hơn. Tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trong khi điểm chuẩn dự kiến của các nhóm ngành khối kỹ thuật tuyển sinh khối A, A1 từ 18-21,5 điểm, tăng 0,5-1 điểm so với năm 2011 thì điểm chuẩn chuyên ngành tiếng Anh khoa học, kỹ thuật và công nghệ (tiếng Anh hệ số 2) là 26 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2011. Tại Trường ĐH Điện lực, năm chuyên ngành tuyển sinh đồng thời khối A và D1 thì điểm chuẩn xét trúng tuyển khối D1 cao hơn 0,5-1 điểm, trong khi các năm trước mức điểm chuẩn hai khối thi cho một chuyên ngành là bằng nhau. Theo ông Bùi Đức Hiền - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Điện lực, thực tế với mức điểm sàn dự kiến bộ đưa ra thì thí sinh “chạm” sàn rất khó theo học các ngành có kiến thức khá nặng. “Với các ngành kỹ thuật - công nghệ, thí sinh nếu đạt điểm sàn chưa đủ khả năng để theo học. Trường ĐH Điện lực lấy điểm chuẩn ngành thấp nhất vào trường là 15,5 điểm, nghĩa là cách điểm sàn của bộ 2,5 điểm, nhưng quả thật thí sinh trúng tuyển bằng điểm chuẩn tối thiểu đó khi vào trường học rất đuối”. Ông Hiền đưa ra ví dụ ngành điện hạt nhân các năm trước trường lấy điểm trúng tuyển là 16, nhưng chất lượng học tập của sinh viên không đạt yêu cầu. Do đó, năm 2012 là năm thứ ba tuyển sinh ngành này, trường buộc phải nâng điểm chuẩn dự kiến lên 18 điểm để đẩy chất lượng đào tạo lên. “Thực tế với mức điểm chuẩn 18, trường chỉ có thể tuyển được 20 em đăng ký nguyện vọng 1. Song trường vẫn quyết định nâng điểm chuẩn, mở cửa xét tuyển nguyện vọng bổ sung vì thí sinh điểm thấp không theo học được sẽ rất lãng phí” - ông Hiền chia sẻ.
Dành 15-20% chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
Trao đổi với Tuổi Trẻ về cơ hội xét tuyển bổ sung của thí sinh, Thứ trưởng Bùi Văn Ga bày tỏ quan điểm: Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường dành 15-20% chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Việc xây dựng điểm chuẩn cận sàn để xét tuyển 100% chỉ tiêu NV1 tuy có thể rút ngắn thời gian tuyển sinh, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tuyển những thí sinh có kết quả thi cao hơn trượt NV1 ở trường khác. “Nếu các trường đặt vấn đề chất lượng lên cao thì cơ hội xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi tốt nhưng không may trượt NV1 sẽ nhiều hơn” - ông Ga cho biết.
Nếu điểm sàn khối A và A1 là 13 điểm thì theo số liệu của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, sẽ có khoảng 125.000/167.000 thí sinh trúng tuyển NV1. Khối B nếu điểm sàn là 14, sẽ có 29.000/32.000 thí sinh trúng tuyển NV1. Khối C nếu điểm sàn là 14,5, có khoảng 19.000/22.700 thí sinh trúng tuyển NV1. Khối D nếu điểm sàn là 13,5 thì có khoảng 45.000/57.000 thí sinh trúng tuyển NV1.
Như vậy, với mức sàn ĐH dự kiến sẽ có khoảng 218.000 thí sinh trúng tuyển NV1.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |
|
278 trường đã có điểm: ĐH Công nghệ Đồng Nai, 4 bài thi bị điểm 0 |
|
Hàng trăm sinh viên đạp xe diễu hành kêu gọi ủng hộ người đồng tính |
ĐIỂM NÓNG |
|