Điểm mặt vũ khí trang bị “khủng” của Quân đội Singapore

08/08/2012 11:17
Trịnh Tuân (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 9/8 tới, Singapore sẽ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 47. Sau ngần ấy năm nỗ lực xây dựng đất nước, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu vực. Không chỉ đầu tư kinh tế, Singapore còn chú trọng củng cố tiềm lực quân sự quốc phòng để bảo vệ an ninh, chủ quyền đất nước. Cùng điểm mặt những vũ khí “khủng” được trang bị trong quân đội Singapore.
Hải quân Singapore đã nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên của Thụy Điển thuộc lớp Archer, nguyên là lớp Vastegotland.
Hải quân Singapore đã nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên của Thụy Điển thuộc lớp Archer, nguyên là lớp Vastegotland.
Vastegotland sẽ được nâng cấp lên chuẩn tàu ngầm A-19 Gotland của Thụy Điển để trở thành một trong những tàu ngầm diesel tốt nhất thế giới.
Vastegotland sẽ được nâng cấp lên chuẩn tàu ngầm A-19 Gotland của Thụy Điển để trở thành một trong những tàu ngầm diesel tốt nhất thế giới.
Tàu lớp Archer có lượng giãn nước 1.500 tấn, có thể hoạt động ở tốc độ 15 hải lý/giờ. Nó được trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 3 thiết bị phóng ngư lôi khác cỡ 400 mm.
Tàu lớp Archer có lượng giãn nước 1.500 tấn, có thể hoạt động ở tốc độ 15 hải lý/giờ. Nó được trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 3 thiết bị phóng ngư lôi khác cỡ 400 mm.
Khinh hạm RSS Formidable của Hải quân Singapore. Mới đây, Formidable đã tham gia cuộc tập trận hải quân RMPAC 2012 cùng các tàu chiến của 21 quốc gia khác.
Khinh hạm RSS Formidable của Hải quân Singapore. Mới đây, Formidable đã tham gia cuộc tập trận hải quân RMPAC 2012 cùng các tàu chiến của 21 quốc gia khác.
Formidable có lượng giãn nước 3.200 tấn, dài 114,8m. Tàu lắp 4 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h, tầm hoạt động gần 8.000km.
Formidable có lượng giãn nước 3.200 tấn, dài 114,8m. Tàu lắp 4 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h, tầm hoạt động gần 8.000km.
Tàu trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm RGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km), 32 tên lửa đối không tầm trung Aster 15/30, hai cụm máy phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm, pháo hạm 76mm, súng máy phòng không 12,7mm.
Tàu trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm RGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km), 32 tên lửa đối không tầm trung Aster 15/30, hai cụm máy phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm, pháo hạm 76mm, súng máy phòng không 12,7mm.
Chiến hạm RSS Stalwart của hải quân Singapore tham gia tập trận chung với các chiến hạm của Hoa Kỳ trên Biển Đông.
Chiến hạm RSS Stalwart của hải quân Singapore tham gia tập trận chung với các chiến hạm của Hoa Kỳ trên Biển Đông.
Khu trục hạm RSS Vigour.
Khu trục hạm RSS Vigour.
Khinh hạm RSS Intrepid của hải quân Singapore tại bến cảng.
Khinh hạm RSS Intrepid của hải quân Singapore tại bến cảng.
Khinh hạm RSS Tenacious của hải quân Singapore.
Khinh hạm RSS Tenacious của hải quân Singapore.
Chiến hạm RSS Punggol (M108) của Hải quân Singapore.
Chiến hạm RSS Punggol (M108) của Hải quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Tiêm kích F-16C/D của Không quân Singapore.
Cường kích F-15SG thuộc Phi đội máy bay chiến đấu 428, Không quân Singapore tại căn cứ Không quân Moutain, Idaho, Mỹ.
Cường kích F-15SG thuộc Phi đội máy bay chiến đấu 428, Không quân Singapore tại căn cứ Không quân Moutain, Idaho, Mỹ.
Máy bay TA-4SU Skyhawk của Không quân Singapore tại căn cứ Cazaux, miền nam nước Pháp.
Máy bay TA-4SU Skyhawk của Không quân Singapore tại căn cứ Cazaux, miền nam nước Pháp.
Trực thăng AS-332M1 Super Puma của Không quân Singapore.
Trực thăng AS-332M1 Super Puma của Không quân Singapore.
Vận tải cơ KC-130H Hercules của Không quân Singapore.
Vận tải cơ KC-130H Hercules của Không quân Singapore.
Máy bay Hawker Hunter FGA.74S của Không quân Singapore.
Máy bay Hawker Hunter FGA.74S của Không quân Singapore.
UAV Searcher II.
UAV Searcher II.
Trực thăng vận tải Chinook.
Trực thăng vận tải Chinook.
Hệ thống phòng không tầm ngắn M - 113A2 Ultra Mechanised Igla.
Hệ thống phòng không tầm ngắn M - 113A2 Ultra Mechanised Igla.
Xe tăng AMX-13SM1.
Xe tăng AMX-13SM1.
Xe bọc thép Bionix II.
Xe bọc thép Bionix II.
Pháo tự hành Primus.
Pháo tự hành Primus.
Bích kích pháo FH2000.
Bích kích pháo FH2000.
Xe bọc thép AMX-10P.
Xe bọc thép AMX-10P.
Xe bọc thép Bronco.
Xe bọc thép Bronco.
Tên lửa chống tăng Matador.
Tên lửa chống tăng Matador.
Súng bắn tỉa Hecate.
Súng bắn tỉa Hecate.
Trịnh Tuân (tổng hợp)