Nhật Bản kêu gọi TQ hạn chế mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông

20/07/2011 04:08
(GDVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Takeaki Matsumoto dự kiến sẽ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hạn chế mở rộng sự hiện diện của mình tại Biển Đông trong Hội nghị AMM44

(GDVN) - Tờ Nikkei ngày 20/7 đưa tin cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Takeaki Matsumoto dự kiến sẽ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hạn chế mở rộng sự hiện diện của mình tại vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44) diễn trong tuần này.

Tuyên bố trên được ông Matsumoto đưa ra trong cuộc họp báo trước khi rời Nhật Bản tới đảo Bali của Indonesia, nơi diễn ra Hội nghị AMM 44. Được biết, ông Matsumoto sẽ rời Nhật Bản vào ngày hôm nay 20/7.

Các chuyên gia dự báo, chủ đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sẽ là chủ đề chính và nóng bỏng tại AMM 44 lần này. Các bên tham gia sẽ thảo luận chủ đề trên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vào ngày cuối cùng của Hội nghị AMM 44 (thứ Bảy - 22/7).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44)
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeaki Matsumoto

Trước khi rời Nhật Bản tới tham gia Hội nghị ở Bali, ông Matsumoto tiết lộ ông với báo giới rằng ông sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh tại vùng biển mà Nhật Bản coi là một khu vực đường hàng hải quan trọng, và đồng thời thúc giục Trung Quốc tuân thủ các quy tắc hàng hải quốc tế.

Trong một diễn biến khác, tại Hội nghị AMM 44 lần này, Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức một cuộc họp riêng với chủ đề nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-chun dự kiến cũng ​​sẽ tham dự ARF và Bali có thể sẽ tạo cơ hội để Seoul và Bình Nhưỡng khởi động lại một cuộc đối thoại ngoại giao đã bị gián đoạn sau cuộc độ pháo trên đảo Yeonpyeong giữa hai bên hồi cuối năm ngoái.

{iarelatednews articleid='8088,7927,7829,7649,7750,7628,7524,7539,7547,7414,7411,7218,7183,7129,6919,6921,6709,6640'}

Nguyễn Hường (Theo Nikkei)

Nhật Bản kêu gọi TQ hạn chế mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông ảnh 2