Rơi trực thăng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người Nga thiệt mạng

10/08/2012 07:53
Nguyễn Hường (nguồn Daily News)
(GDVN) - Một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi ở khu vực tây nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến mọi người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi ở khu vực tây nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả 5 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 3 người Nga - kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT đưa tin cho biết.
Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia chữa cháy rừng.
Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia chữa cháy rừng.

Chiếc trực thăng KA-32T do Nga sản xuất bị rơi gần làng Otmanlar, tỉnh Egridere vào ngày 8/8 khi tham gia dập một đám cháy rừng - TRT cho biết thêm.
Theo tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, phi hành đoàn gặp nạn gồm có phi công Thổ Nhĩ Kỳ Atıf Atesok, nhân nhân bảo vệ rừng Orhan Celik, 2 phi công và 1 kỹ thuật viên người Nga.
Được biết, phi công Atesok cũng đã từng bị thương trong một vụ tai nạn khi điều khiển chiếc trực thăng KA-32 của Nga tham gia dập tắt cháy rừng ở thị trấn Kas, tỉnh Antalya hồi tháng 8/2006.
Trực thăng cứu nạn đã được gửi tới hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân ngay sau khi nhận được tin báo có máy bay rơi từ người dân địa phương. 

Nga đã cho các nước châu Âu thuê rất nhiều trực thăng để phục vụ cho mục đích chữa cháy.
Nguyễn Hường (nguồn Daily News)