6 tháng đầu năm: Tội phạm băng nhóm, giết người dã man gia tăng

20/07/2011 07:43
(GDVN)-"Tội phạm giết người gia tăng, đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội, hành vi phạm tội dã man, tàn bạo gây bức xúc dư luận...".

(GDVN) - “Tính chất tội phạm manh động, nhiều loại án nghiêm trọng tăng. Tội phạm sử dụng vũ khí gia tăng và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Hoạt động của các băng nhóm lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vụ liên quan đến hoạt động đòi nợ, siết nợ, giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế…”, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết trong báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia 6 tháng đầu năm 2011.

Tội phạm giết người gia tăng.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đánh giá: Tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế, nhưng còn diễn biến phức tạp. Tội phạm giết người gia tăng, đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội; hành vi phạm tội dãn man, tàn bạo gây bức xúc dư luận, số vụ giết hại người thân trong gia dình chiếm đa số.

Tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao, với số lượng tài sản lớn, xảy ra nhiều vụ trộm tiền (kể cả sử dụng thiết bị đặc chủng) để trộm tiền ở máy ATM. Tình trạng chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng công an gia tăng, tính chất nghiêm trọng.

 

Tội phạm mua bán người đưa ra nước ngoài chưa được kiềm chế, chủ yếu vẫn là các hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em, các đường dây mua bán người thường có sự câu kết chặt chẽ với các đối tượng là người nước ngoài để hoạt động.

Các đường dây cờ bạc lớn hoạt động khá chặt chẽ, tổ chức lưu động tại nhiều địa điểm, tình trạng người Việt Nam sang Campuchia, Singapore đánh bạc có chiều hướng gia tăng, phát hiện nhiều website để tổ chức các đường dây đánh bạc qua mạng Internet với hình thức đăng ký tài khoản và thông tin thẻ ngân hàng để chuyển tiền trực tiếp sau mỗi lần chơi; sử dụng tiền ảo để cá độ đang là những nguyên nhân phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

 “Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm trên toàn quốc đã điều tra khám phá 15.321 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 70%, bắt, xử lý 6.019 đối tượng, triệt phá 1.809 băng nhóm tội phạm (242 băng nhóm cướp, 58 băng nhóm cưỡng đoạt, 194 băng nhóm cướp giật… ).

Trong đó có một số băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.126 đối tượng truy nã (nhiều hơm 21,8% so với cùng kỳ năm 2010), trong đó có 785 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (nhiều hơn 20,7%); bắt 3.187 vụ cờ bạc, xử lý 18.652 đối tượng, thu giữ tài sản trên 21,8% tỷ đồng; bắt 343 vụ mại dâm, xử lý 1.327 đối tượng”._Thiếu Tướng Vũ Hùng Vương nói.

Nhiều học sinh tham gia sử dụng ma túy

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho rằng: Hoạt động của các loại tội phạm về ma túy vấn tiếp túc diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến và địa bàn Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam bộ, biên giới Việt – Lào. Tình trạng mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, ở các thành phố lớn ngày càng gia tăng.

Xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, đáng báo động nhiều vụ có sự tham gia của các em học sinh. Các đối tượng phạm tội có xu hướng tìm cách điều chế ma túy tổng hợp để tiêu thụ ngay trong nội địa. Tình hình tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài tăng. 

Công tác đấu trang phòng, chống tội phạm về ma túy: Đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Phát hiện, bắt giữ gần 9.000 vụ với trên 12.600 đối tượng, thu giữ trên 134 kg heroin; 13,74kg + 27.270 viên MTTH; 167,2 kg cần sa khô, 144kg cần sa tươi; 10,7kg thuốc phiện. Trong đó phải kể đến một số vụ điển hình như:

Ngày 21/4/2011, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát Campuchia, Cảnh sát liên bang Úc phá đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 33kg heroin, 100 kg tiền chất; phối hợp với Công an Hòa Bình bắt đối tượng Tráng A Chư thu 50 bánh heroin…

Ngày 22/1/2011, Công an Lạng Sơn phối hợp với C47 và các đơn vị liên quan bắt 1 đối tượng thu 48 bánh heroin. Ngày 02/3/2011, Công an Sơn La phối hợp với các lực lượng liên quan bắt Hạng A Chớ và Giành A Lành thu 10 bánh heroin, 1 súng AK và 20 viên đạn. Ngày 12/3/2011, Công an Nam Định bắt 5 đối tượng thu 2 bánh heroin, 7 khẩu sung và 291 viên đạn.

Tội phạm tham tham ô, cố ý làm trái xảy ra nhiều ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

Tội phạm và các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế như ngân hàng, chứng khoán, tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại lớn. Tội phạm tham tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra nhiều ở các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước.

Buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, trốn thuế tiếp tục diễn ra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tình trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) trốn, nợ thuế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai sai mục đích, cấp, bán đất trái phép, nhất là đất thuộc các dự án lớn xảy ra khá phổ  biến.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng đánh giá về Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng: “đã phát hiện trên 5.300 vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 65% so với cùng kỳ 2010), gây thiệt hại 1.848 tỷ đồng, đã bắt, xử lý 6.250 đối tượng, thu hồi, tạm giữ kê biên 652 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa trị giá trên 266 tỷ đồng, trong đó có 163 vụ phạm tội về chức vụ. Công an các đơn vị, đại phương tiếp tục phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn như: Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII); các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng tại Đăk Lawk, Đak Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng…”.

{iarelatednews articleid='4532,7370,3701'}

Tư Khương