Nhện sống trong tai một phụ nữ Trung Quốc suốt 5 ngày

11/08/2012 18:32
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Các nhân viên y tế định dùng nhíp để lấy con nhện ra ngoài. Nhưng họ lo ngại phương pháp "cưỡng chế" này sẽ khiến con vật nổi giận quay lại cắn bệnh nhân

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Một phụ nữ Trung Quốc bị chứng ngứa tai hành hạ khi đến bệnh viện Trung tâm Trường Sa, tỉnh Hồ Nam thăm khám đã không khỏi sửng sốt khi các bác sĩ chẩn đoán rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do có một con nhện sống trong đó.
Con nhện ẩn náu trong tai nữ bệnh nhân Trung Quốc.
Con nhện ẩn náu trong tai nữ bệnh nhân Trung Quốc.

Theo các bác sĩ, con nhện này đã sống trong tai bệnh nhân ít nhất là 5 ngày. 
Tuy nhiên, tin vui là vấn đề sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo do bệnh nhân đã không làm xước tai.
Ban đầu, các nhân viên y tế định dùng nhíp để lấy con nhện ra ngoài. Nhưng họ lo ngại phương pháp "cưỡng chế" này sẽ khiến con vật nổi giận quay lại cắn bệnh nhân hoặc chui vào sâu hơn.

Nó đã sống trong người bệnh nhân khoảng 5 ngày.
Nó đã sống trong người bệnh nhân khoảng 5 ngày.

Do đó, tiến sĩ Lưu và các đồng nghiệp của ông đã quyết định dùng dung dịch nước muối đổ vào tai người phụ nữ trên và chờ đợi con nhện rời bỏ nơi trú ẩn của nó. 
Phương pháp này đã thành công. Con nhện tự chui ra ngoài mà không để lại bất kỳ quả trứng nào. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)