Phát hiện thi thể 2 mẹ con bị trói trôi sông

11/08/2012 19:22
Sáng ngày 11/8, người dân tại thị trấn Phước Long, Bạc Liêu phát hiện 2 thi thể chết trong tư thế bị trói vào nhau dưới kênh Quản Lộ Phùng Hiệp.
Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) và cháu Lâm Thị Linh (7 tuổi) là hai mẹ con ruột.
Người dân tại địa điểm phát hiện 2 nạn nhân cho biết, trưa ngày 11/8, cách chùa Tịnh Độ tại thị trấn Phước Long (Bạc Liêu) khoảng 500m, có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh mé sông Quản Lộ - Phụng Hiệp để xem cơ quan chức năng vớt thi thể 2 mẹ con bị quấn chặt vào nhau khoảng 3 vòng bằng sợi dây thừng quanh vùng bụng.
Bước đầu, cơ quan Công an thị trấn Phước Long cho hay, nhà chị Linh ở khu vực xóm Rẫy, phía đường Quản Lộ - Phụng Hiệp hướng về Cà Mau. Cả 2 thi thể được người dân phát hiện đã tử vong trôi dạt dọc bờ sông chảy qua nhà.
Nhiều người nhận định, đây rất có thể là một vụ án mạng nghiêm trọng.
Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu đang cử người xuống hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án.

Quốc Huy

Việt Báo (Theo_VietNamNet)