Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội sắp mở rộng đường Kim Mã – Trần Phú

12/08/2012 10:24
Đại diện lãnh đạo UBND Hà Nội cho biết, vào tháng 10 tới thành phố sẽ khởi công dự án mở rộng tuyến đường Kim Mã – Trần Phú. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới 67% tổng mức đầu tư dự án.
Tại buổi họp tập thể ngày 10/8 vừa qua, lãnh đạo UBND Hà Nội đã yêu cầu chính quyền sở tại và các sở, ngành cần vận dụng cơ chế, chính sách tối đa có lợi cho người dân, bố trí đủ nhà tái định cư đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định khi tiến hành dự án này.
Lãnh đạo thành phố đồng thời cũng nhấn mạnhrằng việc mở rộng tuyến đường phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, kiến trúc xây dựng, trong đó hạn chế tối đa chiều cao xây dựng và triệt để chống tình trạng công trình “siêu mỏng, siêu méo”. 
Đường Trần Phú (Hà Nội)
Đường Trần Phú (Hà Nội)
Tuyến đường Kim Mã Trần Phú mở rộng sẽ dài 450m, chiều rộng 22m (gồm 2 làn xe, mỗi làn rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m), điểm đầu tuyến giao với nút giao Lê Trực - Trần Phú - Ông Ích Khiêm, điểm cuối tuyến tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 225 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 18 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) gần 150 tỷ đồng.
Dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi là 11.750m2 của 211 hộ dân phường Kim Mã và 32 hộ dân phường Điện Biên. Trong đó, 140 hộ ở phường Kim Mã và 30 hộ của phường Điện Biên có nhu cầu tái định cư.
Nơi tái định cư dự kiến tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính và nhà N07 (khu 5,3 ha phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).
Hiện UBND phường Điện Biên đã thẩm định phương án bồi thường 31/32 hộ dân; còn tại phường Kim Mã đã tiến hành khảo sát 179/211 hộ dân, trong đó, 49 phương án bồi thường đang được xem xét.

Theo Vnmedia