Phe nổi dậy Syria tuyên bố bắn hạ một chiếc phản lực MiG-23

13/08/2012 19:12
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Ngày 13/8/2012, lực lượng nổi dậy chống chính quyền ở Syria đã tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một chiếc tiêm kích phản lực MiG-23 của Không quân chính phủ Syria.
Theo tuyên bố trên, chiếc MiG-23 (do Liên Xô sản xuất) của quân đội Syria đã bị bắn hạ khi đang bay ở phía Đông Syria.
Tiêm kích MiG-23 do Liên Xô sản xuất (ảnh minh hoạ)
Tiêm kích MiG-23 do Liên Xô sản xuất (ảnh minh hoạ)
Song song với tuyên bố này, lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự Do ở thành phố Deir az Zour đã post lên mạng Youtube một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc máy bay phản lực dường như đã bị súng máy phòng không bắn hạ. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ thông tin này xác nhận hay phủ nhận sự việc trên từ phía chính quyền Syria.
Lực lượng nổi dậy ở Syria
Lực lượng nổi dậy ở Syria
Theo một bản tin của đài phát thanh Israel, lực lượng nổi dậy của Syria đã bắt sống được viên phi công đã điều khiển chiếc MiG-23 này. Trước đó, nhiều tuyên bố của lực lượng nổi dậy Syria đã nói rằng lực lượng này đã bắn hạ nhiều chiếc trực thăng của quân chính phủ. Xung đột ở  Syria giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ từ tháng 3/2011 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất từ 14.000 đên 20.000 sinh mạng.
Lê Mai (Nguồn: RIA)