Hải quân Nga: Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk sẽ phục vụ thêm 10 năm

13/08/2012 20:23
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Hải quân Nga ngày 13/8 cho hay, tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk sau khi hoàn thành quá trình đại tu sẽ tiếp tục quay trở lại phục vụ trong biên chế của quân đội nước này thêm khoảng 10 năm nữa.
Dự kiến, đến khoảng năm 2021, tàu ngầm nguyên tử sẽ được cho về hưu và có thể được tái chế hoặc trưng bày tuỳ tình hình và điều kiện.

Phát ngôn viên Hạm đội Biển Bắc Hải quân Nga - Vadim Serga cho hay: Tàu ngầm Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4) sau khi kết thúc quá trình đại tu tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka gần Severodvinsk đã được lệnh quay về cảng Severomorsk vào hôm nay 13/8.

Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk

"Tuổi thọ và quá trình phục vụ của tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk sau khi được hiện đại hoá sẽ kéo dài thêm 10 năm nữa" - Vadim Serga cho biết.

Được biết, quá trình nâng cấp tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk gồm hàng trăm ứng dụng và chi tiết cải tiến khác nhau.

Hiện tại,  Novomoskovsk có thể chạy êm hơn, khả năng phát hiện tàu ngầm đối phương cũng mạnh hơn. Đặc biệt là nâng cao được khả năng sống sót và hạn chế các sự cố hạt nhân có thể xuất hiện trên các thân tàu chạy năng lượng nguyên tử kiểu cũ.

Novomoskovsk là chiếc hạm ngầm thứ hai (Dự án 667) của Hạm đội Biển Bắc được Hải quân Nga  hiện đại hoá. Năm ngoái hạm ngầm cùng  loại mang tên Verkhoturye cũng đã được nâng cấp và quay lại phục vụ.
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)
Tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk (Dự án Project 667/NATO gọi là Delta 4)

Lê Mai (Nguồn: RIA)