Cá voi bị thương nặng dạt vào bờ biển Anh

14/08/2012 07:09
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)
(GDVN) - Một chú cá voi dài hơn 15m đã bất ngờ bị dạt vào bờ ở vịnh Carolyn, hạt Cornwal, tây nam nước Anh. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để cứu chữa cho con vật đang bị thương nặng này nhưng họ cho biết, không còn hy vọng gì để cứu chú cá voi.
Chú cá voi vây bị thương nặng dạt vào bờ biển ở vịnh Carolyn.
Chú cá voi vây bị thương nặng dạt vào bờ biển ở vịnh Carolyn.
Chú cá voi cái này đã được phát hiện vào lúc 5 giờ chiều ngày 13/8.
Chú cá voi cái này đã được phát hiện vào lúc 5 giờ chiều ngày 13/8.
Chú cá voi bị một vết thương lớn ở mắt và phần thân dưới.
Chú cá voi bị một vết thương lớn ở mắt và phần thân dưới.
Nhiều người dân đã rất kinh ngạc trước sự việc này.
Nhiều người dân đã rất kinh ngạc trước sự việc này.
Chuyên gia Faye Archell của Tổ chức cứu hộ động vật biển của Anh (BDMLR) cho rằng: "Sẽ là sai lầm nếu để con vật bị thương trở lại biển nhưng chúng tôi đã không thể cứu được nó."
Chuyên gia Faye Archell của Tổ chức cứu hộ động vật biển của Anh (BDMLR) cho rằng: "Sẽ là sai lầm nếu để con vật bị thương trở lại biển nhưng chúng tôi đã không thể cứu được nó."
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu loài động vật có vú bị thương này trở lại vào biển, nhưng không lâu sau đó, họ thông báo không có khả năng cứu chữa.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu loài động vật có vú bị thương này trở lại vào biển, nhưng không lâu sau đó, họ thông báo không có khả năng cứu chữa.
Cá voi vây là động vật lớn thứ hai thế giới sau cá voi xanh và được liệt kê vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu. Chúng có thể phát triển lên đến 25m, nặng 80 tấn và ăn thức ăn bao gồm cá nhỏ, mực và động vật giáp xác bao gồm cả tôm và nhuyễn thể.
Cá voi vây là động vật lớn thứ hai thế giới sau cá voi xanh và được liệt kê vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu. Chúng có thể phát triển lên đến 25m, nặng 80 tấn và ăn thức ăn bao gồm cá nhỏ, mực và động vật giáp xác bao gồm cả tôm và nhuyễn thể.
Cá voi vây phổ biến nhất ở Nam bán cầu, nhưng chúng cũng định cư ở Bắc Đại Tây Dương.
Cá voi vây phổ biến nhất ở Nam bán cầu, nhưng chúng cũng định cư ở Bắc Đại Tây Dương.
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)