Tổ chức Hợp tác Hồi giáo khai trừ Syria

14/08/2012 13:00
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đồng ý đình chỉ thành viên Syria trong cộng đồng gồm 57 thành viên này.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Các Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đồng ý đình chỉ thành viên Syria trong cộng đồng gồm 57 thành viên này.
Một hội nghị của OIC. Ảnh AFP
Một hội nghị của OIC. Ảnh AFP

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của các Bộ trưởng tại Jeddah, Ả Rập Saudi, hôm 13/8 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh OIC dự kiến sẽ diễn ra tại Mecca vào ngày 14-15 tháng này.
"Các Bộ trưởng OIC đã đồng ý đình chỉ tư cách thành viên trong tổ chức của Syria" - nguồn tin từ OIC nói với RIA Novosti.
Động thái trên của tổ chức đại diện cho lợi ích của người Hồi giáo trong các vấn đề toàn cầu đã phản ánh mối quan tâm của cộng đồng này tới tình trạng bạo lực leo thang ở Syria. 
Syria cũng đã bị các thành viên trong Liên đoàn Ả Rập đình chỉ 9 tháng trước.

Nguyễn Hường (nguồn Rian)