Điểm mặt những ngôi sao 'phản bội' từng khoác áo Arsenal và M.U

14/08/2012 09:36
Sơn Tùng/Theo TT&VH
Nếu van Persie có chuyển sang đầu quân cho M.U trong Hè này thì cũng không có gì lạ. Bởi trước đó, đã có nhiều cầu thủ từng chơi cho cả hai CLB này.
Viv Anderson (từ Arsenal tới M.U): Arsenal đã phải mất 250.000 bảng để chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forrest vào năm 1984. Trong thời gian chơi cho Arsenal, hậu vệ phải này đã ghi được 9 bàn trong 120 lần ra sân. Song Anderson còn được biết đến là bản hợp đồng đầu tiên của Sir Alex trên cương vị HLV M.U. Anh đã chơi 54 trận và ghi được 3 bàn cho “Quỷ đỏ”.
Viv Anderson (từ Arsenal tới M.U): Arsenal đã phải mất 250.000 bảng để chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forrest vào năm 1984. Trong thời gian chơi cho Arsenal, hậu vệ phải này đã ghi được 9 bàn trong 120 lần ra sân. Song Anderson còn được biết đến là bản hợp đồng đầu tiên của Sir Alex trên cương vị HLV M.U. Anh đã chơi 54 trận và ghi được 3 bàn cho “Quỷ đỏ”.
George Graham (từ Arsenal tới Manchester United): George Graham được biết đến là một HLV tài giỏi của Arsenal. Bên cạnh đó, người tiền nhiệm của HLV Wenger còn là một cầu thủ tài năng và đã chơi cho Arsenal khi còn trẻ. Tại đây ông đã ghi được 308 trận và ghi được 77 bàn thắng. Ông còn cùng “Pháo thủ” giành 1 chức VĐ FA Cup, 1 chức VĐ First Division (tiền thân của Premier League) và 1 chức VĐ Fair Cup (tiền thân của Europa League).Tuy nhiên Graham đã chuyển tới thi đấu cho M.U vào năm 1972 với mức phí 120 nghìn bảng. Trong 2 năm ở M.U, Graham đã không giành được danh hiệu nào. Đây cũng là CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của ông.

George Graham (từ Arsenal tới Manchester United): George Graham được biết đến là một HLV tài giỏi của Arsenal. Bên cạnh đó, người tiền nhiệm của HLV Wenger còn là một cầu thủ tài năng và đã chơi cho Arsenal khi còn trẻ. Tại đây ông đã ghi được 308 trận và ghi được 77 bàn thắng. Ông còn cùng “Pháo thủ” giành 1 chức VĐ FA Cup, 1 chức VĐ First Division (tiền thân của Premier League) và 1 chức VĐ Fair Cup (tiền thân của Europa League).Tuy nhiên Graham đã chuyển tới thi đấu cho M.U vào năm 1972 với mức phí 120 nghìn bảng. Trong 2 năm ở M.U, Graham đã không giành được danh hiệu nào. Đây cũng là CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của ông.

David Herd (từ Arsenal tới M.U): Chân sút thượng thặng này đã gia nhập Arsenal vào năm 1954. Tại đây ông đã có 180 lần ra sân và ghi được 107 bàn. Tuy nhiên vào năm 1961, Herd đã chuyển sang đầu quân cho M.U với một bản hợp đồng trị giá 35.000 bảng.Cùng với “Quỷ đỏ”, Herd đã giành được 2 chức VĐ First Division, 1 cúp C1 (tức Champions League bây giờ). Trong quãng thời gian khoác áo M.U, Herd đã thi đấu tổng cộng 265 trận và có 145 bàn thắng.

David Herd (từ Arsenal tới M.U): Chân sút thượng thặng này đã gia nhập Arsenal vào năm 1954. Tại đây ông đã có 180 lần ra sân và ghi được 107 bàn. Tuy nhiên vào năm 1961, Herd đã chuyển sang đầu quân cho M.U với một bản hợp đồng trị giá 35.000 bảng.Cùng với “Quỷ đỏ”, Herd đã giành được 2 chức VĐ First Division, 1 cúp C1 (tức Champions League bây giờ).  Trong quãng thời gian khoác áo M.U, Herd đã thi đấu tổng cộng 265 trận và có 145 bàn thắng.

Brian Kidd ( từ M.U tới Arsenal): Kidd đã kỉ niệm sinh nhật lần thứ 19 của mình bằng 1 bàn thắng trong trận chung kết Cúp C1 với Benfica vào năm 1968. Đó cũng là trận đấu mà “Quỷ đỏ’ đã giành chiến thắng và đăng quang ở giải đấu này.Sau hơn 200 trận thi đấu cho M.U, Kidd đã chuyển sang Arsenal với mức phí 110.000 bảng vào năm 1974. Trong khoảng thời gian thi đấu cho Arsenal, Kidd đã có 30 bàn thắng trong 77 lần ra sân. Hiện giờ ông đang là trợ lí của HLV Roberto Mancini.

Brian Kidd ( từ M.U tới Arsenal): Kidd đã kỉ niệm sinh nhật lần thứ 19 của mình bằng 1 bàn thắng trong trận chung kết Cúp C1 với Benfica vào năm 1968. Đó cũng là trận đấu mà “Quỷ đỏ’ đã giành chiến thắng và đăng quang ở giải đấu này.Sau hơn 200 trận thi đấu cho M.U, Kidd đã chuyển sang Arsenal với mức phí 110.000 bảng vào năm 1974. Trong khoảng thời gian thi đấu cho Arsenal, Kidd đã có 30 bàn thắng trong 77 lần ra sân. Hiện giờ ông đang là trợ lí của HLV Roberto Mancini.

Mikael Silvestre (từ M.U tới Arsenal): Hậu vệ đa năng này đã có 9 năm chơi bóng ở Old Trafford. Tại đây Silvestre đã có 249 lần ra sân trong màu áo M.U và ghi được 6 bàn cũng như giành được mọi danh hiệu với đội bóng áo đỏ. Năm 2008, anh đã chuyển tới Arsenal. Nhưng anh chỉ gắn bó với “Pháo thủ” tới năm 2010 khi chỉ được ra sân có 26 trận và ghi được 3 bàn.

Mikael Silvestre (từ M.U tới Arsenal): Hậu vệ đa năng này đã có 9 năm chơi bóng ở Old Trafford. Tại đây Silvestre đã có 249 lần ra sân trong màu áo M.U và ghi được 6 bàn cũng như giành được mọi danh hiệu với đội bóng áo đỏ. Năm 2008, anh đã chuyển tới Arsenal. Nhưng anh chỉ gắn bó với “Pháo thủ” tới năm 2010 khi chỉ được ra sân có 26 trận và ghi được 3 bàn.

Frank Stapleton (từ Arsenal tới M.U): Stapleton gia nhập Highbury vào năm 1973. Ông đã chơi 300 trận, ghi được 108 bàn cho “Pháo thủ” trong 8 năm. Năm 1981, Stapleton chuyển tới M.U với mức phí 900.000 bảng.Điều đặc biệt là chính Stapleton đã ghi bàn vào lưới M.U trong trận chung kết FA năm 1979. Ông cũng giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành được 2 FA Cup. Stapleton đã thi đấu 365 trận và ghi được 78 bàn cho “Quỷ đỏ”.

Frank Stapleton (từ Arsenal tới M.U): Stapleton gia nhập Highbury vào năm 1973. Ông đã chơi 300 trận, ghi được 108 bàn cho “Pháo thủ” trong 8 năm. Năm 1981, Stapleton chuyển tới M.U với mức phí 900.000 bảng.Điều đặc biệt là chính Stapleton đã ghi bàn vào lưới M.U trong trận chung kết FA năm 1979. Ông cũng giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành được 2  FA Cup. Stapleton đã thi đấu 365 trận và ghi được 78 bàn cho “Quỷ đỏ”.

Sơn Tùng/Theo TT&VH