Trung Quốc phản đối chuyến thăm đảo Pagasa của quan chức Philippines

21/07/2011 02:06
(GDVN) - Đại diện Chính phủ Trung Quốc hôm 20/7 đã lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" chuyến thăm tới đảo Zhongye (Philippines gọi là Pagasa) của Philipines.

(GDVN) - Nhân dân Nhật báo trích dẫn Tân Hoa Xã ngày 21/7 đưa tin: Đại diện Chính phủ Trung Quốc hôm 20/7 đã lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" chuyến thăm đảo Zhongye (Philippines gọi là Pagasa) trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) của các quan chức Philippines mà Trung Quốc cũng tuyên bố quyền chủ quyền

"Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các hòn đảo trên Biển Đông và các vùng biển xung quanh các hòn đảo này" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu trả lời câu hỏi các phóng viên về chuyến thăm một hòn đảo trên Biển Đông của các nhà lập pháp Philippines.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo giới truyền thông, một nhóm các nhà lập pháp Philippines đã bay đến hòn đảo Pagasa hôm 20/7 để khẳng định thêm về quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình đối với hòn đảo này.

Tuy nhiên, theo lời ông Ma, Trung Quốc coi "Động thái này của phía Philippines là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc". 

Ông Ma nói thêm rằng, cần phải có một sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm chung giữa các bên có liên quan để bảo vệ sự ổn định của khu vực Biển Đông. Trung Quốc cũng kêu gọi "các quốc gia liên quan" tuân thủ các thỏa thuận song phương như Tuyên bố về cách xử của các bên trên Biển Đông để không làm tình hình phức tạp hơn.

Theo thông báo trước đó của Philippines, 5 nhà lập pháp Philippines (thuộc liên minh của Tổng thống Benigno Aquino III) đã thuê một chiếc máy bay dân sự để phục vụ chuyến thăm đảo Pagasa (Hy vọng) thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) cùng với các phóng viên, nhà báo vào ngày 20/7.

Đây là hòn đảo lớn nhất trong số 9 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) mà Philippines tuyên bố có chủ quyền.

{iarelatednews articleid='7927,7883,7899,7539,7502,7360,6843,6483,6373,6131,6100,5624,5206,5095,4922,4457,4021,3856'}

Nguyễn Hường (Theo Nhân dân Nhật báo)

alt