Sửng sốt: Đế chế Mông Cổ thống trị Olympic 2012

15/08/2012 08:06
Trần Long

(GDVN) - Đế chế Anh, đế chế không bao giờ thấy mặt trời lặn, lại không bằng Mông Cổ về số huy chương nếu 2 đế chế còn tồn tại.

Một nghiên cứu vui của những người say mê địa lý ở đại học bang Michigan (Hoa Kỳ) có nội dung như sau: Lấy các huy chương Olympic 2012 và trao cho các đế chế mà lãnh thổ của nó bao hàm các nước giành huy chương (ví dụ: huy chương của Canada, Australia, Ấn Độ được trao cho Đế chế Anh). Vậy đế chế nào giành được nhiều huy chương nhất tại Olympic 2012?
Một nghiên cứu vui của những người say mê địa lý ở đại học bang Michigan (Hoa Kỳ) có nội dung như sau: Lấy các huy chương Olympic 2012 và trao cho các đế chế mà lãnh thổ của nó bao hàm các nước giành huy chương (ví dụ: huy chương của Canada, Australia, Ấn Độ được trao cho Đế chế Anh). Vậy đế chế nào giành được nhiều huy chương nhất tại Olympic 2012?
Trước khi biết đáp án, nhiều người được hỏi đã nói rằng đó là đế chế Anh, hoặc có người trả lời là đế chế La Mã (bao gồm phần lớn lục địa châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông). Tuy nhiên đế chế La Mã của Caesar chỉ đứng ở vị trí thứ 2, còn đế chế Anh (tính tới năm 1910, thời điểm lãnh thổ Anh rộng nhất) đứng thứ 3. Vậy người chiến thắng? Hãy quỳ xuống, cúi đầu và chào đón… Thành Cát Tư Hãn.
Trước khi biết đáp án, nhiều người được hỏi đã nói rằng đó là đế chế Anh, hoặc có người trả lời là đế chế La Mã (bao gồm phần lớn lục địa châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông). Tuy nhiên đế chế La Mã của Caesar chỉ đứng ở vị trí thứ 2, còn đế chế Anh (tính tới năm 1910, thời điểm lãnh thổ Anh rộng nhất) đứng thứ 3. Vậy người chiến thắng? Hãy quỳ xuống, cúi đầu và chào đón… Thành Cát Tư Hãn.
Đế chế Mông Cổ, tính tới năm 1280, sẽ thống trị Olympic 2012 nếu nó còn tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người Mông Cổ có thể đã có 285 huy chương (102 vàng, 80 bạc, 103 đồng) nếu các quốc gia như Trung Quốc, Nga hay Kazakhstan vẫn còn thuộc lãnh thổ của đế chế này.
Đế chế Mông Cổ, tính tới năm 1280, sẽ thống trị Olympic 2012 nếu nó còn tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người Mông Cổ có thể đã có 285 huy chương (102 vàng, 80 bạc, 103 đồng) nếu các quốc gia như Trung Quốc, Nga hay Kazakhstan vẫn còn thuộc lãnh thổ của đế chế này.
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ ở thời điểm có lãnh thổ rộng nhất trong lịch sử (104 huy chương – đứng thứ 5) cũng không thắng được nhà nước đã tan rã Liên Xô (164 huy chương – đứng thứ 4). Đế chế La Mã đứng thứ 2 với 275 huy chương, còn khu vực Eurozone (tức EU) được 178 huy chương, đứng thứ 7. Đế chế Pháp của Napoleon (năm 1810) với 129 huy chương đứng thứ 6. Đế chế Tây Ban Nha (khoảng năm 1580) sẽ có những 120 huy chương, trong đó có 31 huy chương Vàng, trộm được từ Mexico và Peru.
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ ở thời điểm có lãnh thổ rộng nhất trong lịch sử (104 huy chương – đứng thứ 5) cũng không thắng được nhà nước đã tan rã Liên Xô (164 huy chương – đứng thứ 4). Đế chế La Mã đứng thứ 2 với 275 huy chương, còn khu vực Eurozone (tức EU) được 178 huy chương, đứng thứ 7. Đế chế Pháp của Napoleon (năm 1810) với 129 huy chương đứng thứ 6. Đế chế Tây Ban Nha (khoảng năm 1580) sẽ có những 120 huy chương, trong đó có 31 huy chương Vàng, trộm được từ Mexico và Peru.
Tôi cho rằng nếu những người Mông Cổ của thời đại Thành Cát Tư Hãn đi thi đấu Olympic, họ có lẽ chỉ giành được chiến thắng ở 2 bộ môn: Cưỡi ngựa và... bắn cung. Và tất nhiên, sẽ có người thiệt mạng nếu BTC Olympic để họ thi đấu bộ môn thứ 2.
Tôi cho rằng nếu những người Mông Cổ của thời đại Thành Cát Tư Hãn đi thi đấu Olympic, họ có lẽ chỉ giành được chiến thắng ở 2 bộ môn: Cưỡi ngựa và... bắn cung. Và tất nhiên, sẽ có người thiệt mạng nếu BTC Olympic để họ thi đấu bộ môn thứ 2.
Trần Long