Bướm Nhật bị đột biến phóng xạ sau thảm họa hạt nhân

16/08/2012 07:22
Tạ Vân ( theo livescience )
(GDVN) - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa thông báo, phóng xạ từ thảm họa nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi 2011 đang gây ra các đột biến liên quan đến bức xạ đáng lo ngại cho loài bướm.
Các nhà khoa học kiểm tra 144 mẫu vật của một loài bướm cỏ màu xanh nhạt trưởng thành xung quanh khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima và phát hiện các đột biến liên quan đến bức xạ như: lõm mắt, biến dạng mắt, râu và cánh.
Các nhà khoa học kiểm tra 144 mẫu vật của một loài bướm cỏ màu xanh nhạt trưởng thành xung quanh khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima và phát hiện các đột biến liên quan đến bức xạ như: lõm mắt, biến dạng mắt, râu và cánh. 
Cánh của những con bướm ở Fukushima, Iwaki và Takahagi có kích cỡ và hình dáng bị biến đổi: Cánh nhỏ và nhàu
Cánh của những con bướm ở Fukushima, Iwaki và Takahagi có kích cỡ và hình dáng bị biến đổi: Cánh nhỏ và nhàu 
Những con bướm bị đột biến do ăn phải nhựa, phấn cây bị nhiễm độc. Những biến dạng được tìm thấy ở đây như: râu bị dị tật, gập cánh, thay đổi màu sắc cánh, những nốt đen trên cánh ở vị trí bất thường.
Những con bướm bị đột biến do ăn phải nhựa, phấn cây bị nhiễm độc. Những biến dạng được tìm thấy ở đây như: râu bị dị tật, gập cánh, thay đổi màu sắc cánh, những nốt đen trên cánh ở vị trí bất thường.
Bướm vùng Takahagi có râu bị chia thành hai nhánh ( phải) và biến dạng chân (trái)
Bướm vùng Takahagi có râu bị chia thành hai nhánh ( phải) và biến dạng chân (trái) 
Những thay đổi bất thường của loài bướm sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân năm 2011
Những thay đổi bất thường của loài bướm sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân năm 2011
Những con bướm không thể ra khỏi kén và đôi cánh bị gập do ảnh hưởng chất phóng xạ
Những con bướm không thể ra khỏi kén và đôi cánh bị gập do ảnh hưởng chất phóng xạ
Tạ Vân ( theo livescience )