Kagawa và Van Persie sẽ đá như thế nào ở Man Utd?

16/08/2012 17:01
Trần Long
(GDVN) - Sự có mặt của Kagawa và Van Persie tại Old Trafford đã dấy lên câu hỏi: Sir Alex Ferguson sẽ xếp đặt thế nào để sử dụng 2 tân binh này?
4-4-2: Sơ đồ an toàn. Bộ tứ phòng ngự là Evra biên trái, Vidic và Ferdinand (hoặc Smalling) ở giữa, còn Phil Jones (an toàn hơn Rafael) bên phải. Nani và Valencia ở hai biên, Kagawa và Fletcher đá ở trung lộ. Cặp tiền đạo là Van Persie & Rooney. Sơ đồ này dễ dùng và dễ xếp đặt, và nếu có vấn đề nào phải lo thì đó là liệu hai tiền đạo chính có chịu phối hợp với nhau không. Khả năng sử dụng: 90%
4-4-2: Sơ đồ an toàn. Bộ tứ phòng ngự là Evra biên trái, Vidic và Ferdinand (hoặc Smalling) ở giữa, còn Phil Jones (an toàn hơn Rafael) bên phải. Nani và Valencia ở hai biên, Kagawa và Fletcher đá ở trung lộ. Cặp tiền đạo là Van Persie & Rooney. Sơ đồ này dễ dùng và dễ xếp đặt, và nếu có vấn đề nào phải lo thì đó là liệu hai tiền đạo chính có chịu phối hợp với nhau không. Khả năng sử dụng: 90%
4-2-3-1: Scholes và Fletcher đá dưới, Kagawa hộ công, còn Van Persie (hoặc Nani) và Valencia dạt biên để Rooney ở trong. Sơ đồ này đòi hỏi Kagawa và Rooney phải ăn ý với nhau, còn Van Persie sẽ làm nhiệm vụ kiến thiết nhiều hơn ghi bàn. Sơ đồ cũng sẽ khiến Nani phải ngồi dự bị thường xuyên, trừ khi Sir Alex cho anh và Van Persie ra sân như nhau. Khả năng sử dụng: 60%
4-2-3-1: Scholes và Fletcher đá dưới, Kagawa hộ công, còn Van Persie (hoặc Nani) và Valencia dạt biên để Rooney ở trong. Sơ đồ này đòi hỏi Kagawa và Rooney phải ăn ý với nhau, còn Van Persie sẽ làm nhiệm vụ kiến thiết nhiều hơn ghi bàn. Sơ đồ cũng sẽ khiến Nani phải ngồi dự bị thường xuyên, trừ khi Sir Alex cho anh và Van Persie ra sân như nhau. Khả năng sử dụng: 60%
4-3-3: Fletcher, Kagawa và Scholes (hoặc Carrick hay Cleverley) đá ở hàng tiền vệ, phía trên Van Persie và Valencia dạt biên để yểm trợ Rooney. Sơ đồ này giữ nguyên vai trò trung phong của Rooney nhưng cũng vì thế không khai thác được hết khả năng ghi bàn của Van Persie. Khả năng sử dụng: 50%
4-3-3: Fletcher, Kagawa và Scholes (hoặc Carrick hay Cleverley) đá ở hàng tiền vệ, phía trên Van Persie và Valencia dạt biên để yểm trợ Rooney. Sơ đồ này giữ nguyên vai trò trung phong của Rooney nhưng cũng vì thế không khai thác được hết khả năng ghi bàn của Van Persie. Khả năng sử dụng: 50%
4-4-2 kim cương: Fletcher đá trụ, Nani và Valencia dạt sang biên, Kagawa đá hộ công đằng sau cặp Van Persie - Rooney. Sơ đồ này đặt hai tân binh Van Persie và Kagawa vào đúng những vị trí sở trường, nhưng Nani và Valencia sẽ phải luân phiên giữa tấn công cánh và bó vào giữa, tức tần suất di chuyển tới sát đường biên bên kia sân sẽ giảm đi đồng nghĩa với những pha đánh biên cũng ít hơn. Khả năng sử dụng: 75%
4-4-2 kim cương: Fletcher đá trụ, Nani và Valencia dạt sang biên, Kagawa đá hộ công đằng sau cặp Van Persie - Rooney. Sơ đồ này đặt hai tân binh Van Persie và Kagawa vào đúng những vị trí sở trường, nhưng Nani và Valencia sẽ phải luân phiên giữa tấn công cánh và bó vào giữa, tức tần suất di chuyển tới sát đường biên bên kia sân sẽ giảm đi đồng nghĩa với những pha đánh biên cũng ít hơn. Khả năng sử dụng: 75%
4-4-1-1: Rooney sẽ đá phía dưới Van Persie trong khi Kagawa và Fletcher kiểm soát tuyến giữa, hai cánh là Valencia và Nani. Rooney sẵn sàng chơi lùi nếu được yêu cầu nên đây là một sơ đồ khả thi. Khả năng sử dụng: 65%
4-4-1-1: Rooney sẽ đá phía dưới Van Persie trong khi Kagawa và Fletcher kiểm soát tuyến giữa, hai cánh là Valencia và Nani. Rooney sẵn sàng chơi lùi nếu được yêu cầu nên đây là một sơ đồ khả thi. Khả năng sử dụng: 65%
4-1-2-3: Kagawa và Scholes (hoặc Carrick) ở giữa, Fletcher đá trụ, Van Persie và Valencia dạt sang 2 cánh, còn Rooney đá cắm. Sơ đồ này cung cấp những giải pháp từ biên nhưng Rooney sẽ phải độc lập tác chiến nhiều, bên cạnh đó đây là sơ đồ ít nên dùng khi bị dẫn bàn. Khả năng sử dụng: 25%
4-1-2-3: Kagawa và Scholes (hoặc Carrick) ở giữa, Fletcher đá trụ, Van Persie và Valencia dạt sang 2 cánh, còn Rooney đá cắm. Sơ đồ này cung cấp những giải pháp từ biên nhưng Rooney sẽ phải độc lập tác chiến nhiều, bên cạnh đó đây là sơ đồ ít nên dùng khi bị dẫn bàn. Khả năng sử dụng: 25%
3-5-2: Cleverley và Kagawa đá ở chính giữa, Nani và Valencia hai cánh, Van Persie và Rooney đá cặp tiền đạo, còn Michael Carrick đá trụ trước hàng thủ 3 người của Evra, Vidic và Phil Jones. Điểm mạnh của sơ đồ này là hàng tiền vệ đông đảo nên dễ cầm bóng, tuy nhiên tần suất làm việc của hàng thủ sẽ bị đẩy cao. Khả năng sử dụng: 40%.
3-5-2: Cleverley và Kagawa đá ở chính giữa, Nani và Valencia hai cánh, Van Persie và Rooney đá cặp tiền đạo, còn Michael Carrick đá trụ trước hàng thủ 3 người của Evra, Vidic và Phil Jones. Điểm mạnh của sơ đồ này là hàng tiền vệ đông đảo nên dễ cầm bóng, tuy nhiên tần suất làm việc của hàng thủ sẽ bị đẩy cao. Khả năng sử dụng: 40%.
5-3-2: Kagawa ở giữa, Nani và Valencia hai cánh, Van Persie và Rooney là cặp tiền đạo. Thay đổi lớn ở sơ đồ này là hàng hậu vệ, với Smalling, Ferdinand và Vidic chơi ở giữa, Evra cánh trái còn Rafael giỏi đánh biên ở bên phải. Sir Alex hiếm khi dùng sơ đồ này để xuất phát trong các trận đấu. Khả năng sử dụng: 5%
5-3-2: Kagawa ở giữa, Nani và Valencia hai cánh, Van Persie và Rooney là cặp tiền đạo. Thay đổi lớn ở sơ đồ này là hàng hậu vệ, với Smalling, Ferdinand và Vidic chơi ở giữa, Evra cánh trái còn Rafael giỏi đánh biên ở bên phải. Sir Alex hiếm khi dùng sơ đồ này để xuất phát trong các trận đấu. Khả năng sử dụng: 5%
Trần Long