Ngã từ ban công trường trong ngày nhập học, bé lớp 1 nguy kịch

17/08/2012 06:30
Nghĩa Phạm
(GDVN) - Ngã từ ban công trong khu vực nhà trường, bé gái học lớp 1 bị chấn thương sọ não.
Nạn nhân là bé T.T.T.V, học sinh lớp 1 trường tiểu học Kim Đồng (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM). Hiện bé V đã được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt tại Khoa ngoại thần kinh – Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi trải qua ca mổ cấp cứu .
Bé T.T.T.V vẫn đang hôn mê sau khi được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bé T.T.T.V vẫn đang hôn mê sau khi được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, vào ngày 15/8, ngày nhập học thứ 2 của học sinh lớp 1, trong giờ ra chơi,  bé V đã bị ngã từ lầu 1 với độ cao trên 4 mét ở khu vực ban công của trường.

Phần thân của bé may mắn rơi vào bãi cỏ, phần đầu va trúng phần bê tông sân trường dẫn đến nứt hộp sọ và hôn mê.

Người nhà bé V cho biết, do vết nứt hở trên đầu cháu bé quá lớn (dài 7cm và rộng 2cm) nên gia đình hối thúc chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, gia đình bé V hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Ba V đang phải nằm một chỗ để chữa trị vết phỏng nặng khi đi thay bình gaz cho khách.
Nghĩa Phạm