“Lịch sử” chấn thương của Van Persie - Man Utd trông đợi điều gì?

16/08/2012 17:36
Trần Long
(GDVN) - Không thể phủ nhận tài năng của Van Persie, nhưng liệu anh có lại khiến Man Utd phải thất vọng với những ca chấn thương?
Robin Van Persie gia nhập Arsenal năm 2004 với giá 2.75 triệu bảng. Feyenoord đòi 5 triệu, nhưng Arsene Wenger đã mặc cả được. Kể từ đó anh chơi 278 trận cho Arsenal (211 trận xuất phát và 67 trận từ ghế dự bị), trung bình 26 trận xuất phát/mùa giải.
Robin Van Persie gia nhập Arsenal năm 2004 với giá 2.75 triệu bảng. Feyenoord đòi 5 triệu, nhưng Arsene Wenger đã mặc cả được. Kể từ đó anh chơi 278 trận cho Arsenal (211 trận xuất phát và 67 trận từ ghế dự bị), trung bình 26 trận xuất phát/mùa giải.
Mùa 2004-05: Mùa giải ra mắt bị cắt ngắn vì hai chấn thương mắt cá diễn ra không liên tục trong tháng 2/2005.
Mùa 2004-05: Mùa giải ra mắt bị cắt ngắn vì hai chấn thương mắt cá diễn ra không liên tục trong tháng 2/2005.
2005-06: Chấn thương đầu gối cùng 2 ca chấn thương mắt cá. Đây là lúc mà các fan Arsenal lẫn Hà Lan gọi Van Persie có cái “mắt cá thủy tinh” (giống như “đôi chân thủy tinh” mà họ gọi Arjen Robben).
2005-06: Chấn thương đầu gối cùng 2 ca chấn thương mắt cá. Đây là lúc mà các fan Arsenal lẫn Hà Lan gọi Van Persie có cái “mắt cá thủy tinh” (giống như “đôi chân thủy tinh” mà họ gọi Arjen Robben).
2006-07: Van Persie dính chấn thương hông và kế đến là vỡ xương bàn chân trước khi bị đau đầu gối cộng thêm một vết đau cơ đùi.
2006-07: Van Persie dính chấn thương hông và kế đến là vỡ xương bàn chân trước khi bị đau đầu gối cộng thêm một vết đau cơ đùi.
2007-08: Trụ được tới tháng 1, chân sút người Hà Lan bị 3 chấn thương bắp đùi liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn.
2007-08: Trụ được tới tháng 1, chân sút người Hà Lan bị 3 chấn thương bắp đùi liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn.
2008-09: Bị đau mắt cá ngay trước khi mùa giải bắt đầu, kế tiếp là chấn thương dây chằng, trước khi một vài vết đau háng khiến anh phải nghỉ hết mùa.
2008-09: Bị đau mắt cá ngay trước khi mùa giải bắt đầu, kế tiếp là chấn thương dây chằng, trước khi một vài vết đau háng khiến anh phải nghỉ hết mùa.
2009-10: Van Persie bị đau đầu gối vào tháng 9 trước khi lại đau mắt cá. Đây là giai đoạn anh đi dùng nhau thai của ngựa để chữa vết thương khiến anh nghỉ mất 5 tháng.
2009-10: Van Persie bị đau đầu gối vào tháng 9 trước khi lại đau mắt cá. Đây là giai đoạn anh đi dùng nhau thai của ngựa để chữa vết thương khiến anh nghỉ mất 5 tháng.
2010-11: Lại đau mắt cá ngay từ tháng 8 và nghỉ tới tháng 11. Bị ốm vào tháng 2/2011 trước khi rách dây chằng và bị sưng đầu gối.
2010-11: Lại đau mắt cá ngay từ tháng 8 và nghỉ tới tháng 11. Bị ốm vào tháng 2/2011 trước khi rách dây chằng và bị sưng đầu gối.
2011-12: Mùa giải lành lặn nhất, bị đau nhẹ ở mắt cá khi mùa giải bắt đầu nhưng sớm hồi phục. Bị đau nhẹ ở háng hồi tháng 2/2012 nhưng không đáng kể.
2011-12: Mùa giải lành lặn nhất, bị đau nhẹ ở mắt cá khi mùa giải bắt đầu nhưng sớm hồi phục. Bị đau nhẹ ở háng hồi tháng 2/2012 nhưng không đáng kể.
Tổng cộng thì Van Persie đã mắc 27 ca chấn thương các loại từ năm 2004 đến nay, và mùa giải vừa rồi là mùa bóng duy nhất anh không mắc quá 2 chấn thương kể từ năm 2005. Những con số đã nói lên ý nghĩa mà chắc bạn đọc cũng hiểu: Man Utd đang đánh bạc.
Tổng cộng thì Van Persie đã mắc 27 ca chấn thương các loại từ năm 2004 đến nay, và mùa giải vừa rồi là mùa bóng duy nhất anh không mắc quá 2 chấn thương kể từ năm 2005. Những con số đã nói lên ý nghĩa mà chắc bạn đọc cũng hiểu: Man Utd đang đánh bạc.
Trần Long