Mỹ sắp trang bị lá chắn tên lửa tối tân cho tàu chiến Nhật

17/08/2012 09:08
Theo Thanh Niên
Mỹ đang xem xét nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân cho hai tàu chiến của Nhật Bản, một quan chức cấp cao của một công ty quốc phòng Mỹ tiết lộ hôm 15/8.
Mỹ đang xem xét nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân cho hai tàu chiến của Nhật Bản, một quan chức cấp cao của một công ty quốc phòng Mỹ tiết lộ hôm 15/8.

Hai chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường lớp Atago của Nhật sẽ được phía Mỹ lắp đặt thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Aegis trị giá hàng triệu USD, Reuters dẫn lời ông Nick Bucci, quan chức cấp cao phụ trách các chương trình sản xuất vũ khí hải quân của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), cho hay.

Tàu chiến Kongo của Nhật - Ảnh: defenseindustrydaily
Tàu chiến Kongo của Nhật - Ảnh: defenseindustrydaily

Cũng theo ông Bucci, hầu hết các tàu chiến của Mỹ đều được trang bị hệ thống này.

Nhật Bản thời gian gần đây đã tích cực hợp tác với Mỹ để thiết lập một lá chắn tên lửa do lo ngại về các đợt phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ đã chi khoảng 10 tỉ USD/năm cho dự án phòng thủ nói trên.

Được đặt theo tên tấm khiên của thần Zeus, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có thể phát hiện và ngăn cản nhiều mối đe dọa đến từ mặt đất, trên không và cả dưới nước.

Hệ thống này dự kiến cũng sẽ được triển khai tại bờ biển Romania và Ba Lan vào năm 2015 để bảo vệ châu Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Theo Thanh Niên