Trong một ngày, CEO Facebook 'mất' 600 triệu USD

18/08/2012 16:47
H.T (tổng hợp)
(GDVN) -Facebook 'mất' 600 triGiá mỗi cổ phiếu của Facebook hiện tại chỉ bằng nửa so với IPO hồi tháng 5, khiến tổng giá trị tài sản của Mark Zuckerberg ước tính còn 10,2 tỷ USD.
Cổ phiếu của Facebook xuống còn 19,05 USD khi chốt phiên giao dịch hôm thứ 6 (17/8) tại sàn New York, giảm một nửa so với thời điểm IPO tháng 5 vừa rồi. Tính chung cả tuần, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã mất giá gần 13%. Facebook tụt giá chỉ một ngày sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng kết thúc, cho phép các cổ đông đang sở hữu tổng cộng 271 triệu cổ phiếu của Facebook có thể bán ra. Giáo sư Erik Gordon của trường Đại học Michigan (Mỹ) cho rằng, các nhà đầu tư của Facebook đang thiếu tin tưởng vào tương lai của công ty, và một số còn cho rằng cổ phiếu sẽ còn thấp hơn nữa trong tương lai. (Vnexpress dẫn tin)
Cổ phiếu của Facebook xuống còn 19,05 USD khi chốt phiên giao dịch hôm thứ 6 (17/8) tại sàn New York, giảm một nửa so với thời điểm IPO tháng 5 vừa rồi. Tính chung cả tuần, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã mất giá gần 13%. 
Facebook tụt giá chỉ một ngày sau khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng kết thúc, cho phép các cổ đông đang sở hữu tổng cộng 271 triệu cổ phiếu của Facebook có thể bán ra. Giáo sư Erik Gordon của trường Đại học Michigan (Mỹ) cho rằng, các nhà đầu tư của Facebook đang thiếu tin tưởng vào tương lai của công ty, và một số còn cho rằng cổ phiếu sẽ còn thấp hơn nữa trong tương lai. (Vnexpress dẫn tin)
Rau xanh đội giá do tiểu thương nghỉ nhiều tuy nhiên giá thực phẩm sống như thịt lợn, thịt gà vẫn giữ mức giá cũ. Thịt lợn mông giữ nguyên giá 70.000 đồng, nạc vai 90.000 đồng mỗi kg. Tôm nuôi có giá 100.000 đến 150.000 đồng một cân, tôm đồng ngon giá từ 180.000 đến 200.000 đồng. Cá rô phi giá từ 45.000 đến 60.000 đồng...
Rau xanh đội giá do tiểu thương nghỉ nhiều tuy nhiên giá thực phẩm sống như thịt lợn, thịt gà vẫn giữ mức giá cũ. Thịt lợn mông giữ nguyên giá 70.000 đồng, nạc vai 90.000 đồng mỗi kg. Tôm nuôi có giá 100.000 đến 150.000 đồng một cân, tôm đồng ngon giá từ 180.000 đến 200.000 đồng. Cá rô phi giá từ 45.000 đến 60.000 đồng...
Trong khi thị trường miền Bắc nhất là Hà Nội, nho Tàu đội lốt nho mỹ được bày bán tràn lan trên các con phố thì...
Trong khi thị trường miền Bắc nhất là Hà Nội, nho Tàu đội lốt nho mỹ được bày bán tràn lan trên các con phố thì...
Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện rất nhiều trái cây được giới thiệu là của Thái Lan theo ghi nhận trang Người lao động. Theo giới kinh doanh trái cây, hiện cũng có rất nhiều loại trái cây Thái Lan được trồng ở ĐBSCL song người bán vẫn giới thiệu là trái cây ngoại nhập để bán được giá cao hơn. Chẳng hạn, giá mít Thái liên tục tăng mấy tháng qua từ 25.000 đồng/kg lên gần 40.000 đồng/kg nhưng thực ra đây chỉ là giống mít Thái trồng ở ĐBSCL. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối Tam Bình, quận Thủ Đức, cho biết trung bình mỗi ngày lượng trái cây ngoại đổ về chợ này khoảng hơn 1.000 tấn, trong đó chỉ có 10%-20% có xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan...
Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện rất nhiều trái cây được giới thiệu là của Thái Lan theo ghi nhận trang Người lao động. Theo giới kinh doanh trái cây, hiện cũng có rất nhiều loại trái cây Thái Lan được trồng ở ĐBSCL song người bán vẫn giới thiệu là trái cây ngoại nhập để bán được giá cao hơn. Chẳng hạn, giá mít Thái liên tục tăng mấy tháng qua từ 25.000 đồng/kg lên gần 40.000 đồng/kg nhưng thực ra đây chỉ là giống mít Thái trồng ở ĐBSCL. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối Tam Bình, quận Thủ Đức, cho biết trung bình mỗi ngày lượng trái cây ngoại đổ về chợ này khoảng hơn 1.000 tấn, trong đó chỉ có 10%-20% có xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan...
Không chỉ có các hộ dân miền Bắc chăn nuôi gà theo mô hình trang trại đang lâm vào cảnh bi thảm, bán không được mà giữ cũng chẳng xong...(Ảnh: Báo Hải Phòng)
Không chỉ có các hộ dân miền Bắc chăn nuôi gà theo mô hình trang trại đang lâm vào cảnh bi thảm, bán không được mà giữ cũng chẳng xong...(Ảnh: Báo Hải Phòng)
...thì tại Đồng Nai, giá gà công nghiệp cũng được bán rẻ như rau, chưa đến 14.000đ/1kg. Khắp các khu vực nuôi gà công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước… đều nhận được những tiếng than thở ngao ngán của người chăn nuôi nhỏ lẻ lẫn các công ty chăn nuôi. Bởi với mức giá bán chưa bằng một nửa giá thành như hiện tại, công ty càng lớn, nuôi càng nhiều thì càng lỗ nặng. Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online.
...thì tại Đồng Nai, giá gà công nghiệp cũng được bán rẻ như rau, chưa đến 14.000đ/1kg. Khắp các khu vực nuôi gà công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước… đều nhận được những tiếng than thở ngao ngán của người chăn nuôi nhỏ lẻ lẫn các công ty chăn nuôi. Bởi với mức giá bán chưa bằng một nửa giá thành như hiện tại, công ty càng lớn, nuôi càng nhiều thì càng lỗ nặng. Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online.
Trưng biển giảm giá 30-50%, khuyến mãi “khủng” đã không còn hấp dẫn, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội nghĩ ra chiêu bán giá rẻ giật mình chỉ với 20.000 đồng - 29.000 đồng, 40.000 đồng... Khảo sát của PV báo Thanh niên.
Trưng biển giảm giá 30-50%, khuyến mãi “khủng” đã không còn hấp dẫn, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội nghĩ ra chiêu bán giá rẻ giật mình chỉ với 20.000 đồng - 29.000 đồng, 40.000 đồng... Khảo sát của PV báo Thanh niên.
Đã qua rồi thời “vàng son” của các cửa hàng thời trang, chỉ cần treo biển giảm giá 5-10% khách hàng kéo đến ầm ầm. Thời bão giá, các phố chuyên bán đồ thời trang như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn, Cầu Giấy, Bạch Mai... nơi nào cũng treo biển giảm giá mà vẫn đìu hiu.
Đã qua rồi thời “vàng son” của các cửa hàng thời trang, chỉ cần treo biển giảm giá 5-10% khách hàng kéo đến ầm ầm. Thời bão giá, các phố chuyên bán đồ thời trang như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn, Cầu Giấy, Bạch Mai... nơi nào cũng treo biển giảm giá mà vẫn đìu hiu.
Cây “ổi tàu”, khoảng gần 100 tuổi, thuộc sở hữu của cụ ông Lê Tự Sâm (93 tuổi, xóm Văn Minh, xã Thạch Tân, TP. Hà Tĩnh). Theo Vietnamnet, vì cây ổi vừa quý vừa hiếm, thế đẹp nên đã có người trả giá 150 triệu nhưng chủ nhân không có nhu cầu bán.
Cây “ổi tàu”, khoảng gần 100 tuổi, thuộc sở hữu của cụ ông Lê Tự Sâm (93 tuổi, xóm Văn Minh, xã Thạch Tân, TP. Hà Tĩnh). Theo Vietnamnet, vì cây ổi vừa quý vừa hiếm, thế đẹp nên đã có người trả giá 150 triệu nhưng chủ nhân không có nhu cầu bán.
Toàn thân cây, lá mọc tự nhiên nhưng lại có hình dáng bắt mắt, như được uốn, nắn từ nhỏ. Đối với cụ, đó là một số tiền cực lớn nhưng do không có nhu cầu bán nên cụ vẫn giữ đến bây giờ.
Toàn thân cây, lá mọc tự nhiên nhưng lại có hình dáng bắt mắt, như được uốn, nắn từ nhỏ. Đối với cụ, đó là một số tiền cực lớn nhưng do không có nhu cầu bán nên cụ vẫn giữ đến bây giờ.
Giá vàng bật tăng gần 1% trong phiên thứ Năm sau ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel và dữ liệu sản xuất nhà máy và nhà ở của Mỹ. Sáng nay 17/8, giá vàng giao dịch ở mức 1.616 USD/ounce. Giá vàng trong nước tính đến cuối ngày hôm qua giao dịch quanh mức 42,33 - 42,4 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại thị trường Hà Nội, mua vào - bán ra ở mức 42,33 - 42,39 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Tp.HCM, vàng SJC có giá 42,33 - 42,38 triệu đồng/lượng. (Theo Vnmedia)
Giá vàng bật tăng gần 1% trong phiên thứ Năm sau ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel và dữ liệu sản xuất nhà máy và nhà ở của Mỹ. Sáng nay 17/8, giá vàng giao dịch ở mức 1.616 USD/ounce. Giá vàng trong nước tính đến cuối ngày hôm qua giao dịch quanh mức 42,33 - 42,4 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại thị trường Hà Nội, mua vào - bán ra ở mức 42,33 - 42,39 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Tp.HCM, vàng SJC có giá 42,33 - 42,38 triệu đồng/lượng. (Theo Vnmedia)
Một cư dân tại bang Michigan vừa trúng giải độc đắc trị giá 337 triệu USD, tương đương hơn 7000 tỷ đồng theo tin từ Dân Trí. Thế nhưng sau 2 ngày kết quả được công bố, người này vẫn chưa lộ diện khiến cả nước Mỹ xôn xao. Để có được giải thưởng siêu “khủng” này, chủ nhân của tấm vé trên chỉ cần bỏ ra 2 USD cộng với rất nhiều may mắn để vượt qua chủ nhân của hơn 172 triệu tấm vé khác.
Một cư dân tại bang Michigan vừa trúng giải độc đắc trị giá 337 triệu USD, tương đương hơn 7000 tỷ đồng theo tin từ Dân Trí. Thế nhưng sau 2 ngày kết quả được công bố, người này vẫn chưa lộ diện khiến cả nước Mỹ xôn xao. Để có được giải thưởng siêu “khủng” này, chủ nhân của tấm vé trên chỉ cần bỏ ra 2 USD cộng với rất nhiều may mắn để vượt qua chủ nhân của hơn 172 triệu tấm vé khác.
Một bộ phận lớn người dân tại Ấn Độ không phân biệt phụ nữ và trẻ em đều làm thuê để kiếm sống tại các mỏ than. Cơ quan kiểm toán quốc gia Ấn Độ hôm 17/8 nói rằng chính phủ nước này lại tiếp tục để mất một lượng lớn tiền, sau khi giao nhiều mỏ than trong nước cho các công ty tư nhân khai thác mà không thông qua việc đấu giá. Sự việc một lần nữa cho thấy công tác điều hành nền kinh tế của Ấn Độ vẫn còn nhiều vấn đề, dù nước này đã vấp phải sự cố tương tự trong ngành viễn thông, gây thiệt hại hàng chục tỉ đô la.
Một bộ phận lớn người dân tại Ấn Độ không phân biệt phụ nữ và trẻ em đều làm thuê để kiếm sống tại các mỏ than. Cơ quan kiểm toán quốc gia Ấn Độ hôm 17/8 nói rằng chính phủ nước này lại tiếp tục để mất một lượng lớn tiền, sau khi giao nhiều mỏ than trong nước cho các công ty tư nhân khai thác mà không thông qua việc đấu giá. Sự việc một lần nữa cho thấy công tác điều hành nền kinh tế của Ấn Độ vẫn còn nhiều vấn đề, dù nước này đã vấp phải sự cố tương tự trong ngành viễn thông, gây thiệt hại hàng chục tỉ đô la.
Đó là khi 142 mỏ than đã được bán cho nhiều công ty tư nhân và nhà nước với mức giá rất nhỏ mà không thông qua việc đấu thầu. Thông tin từ Thể thao và Văn hóa cho biết, có nguồn than dồi dào nhưng Ấn Độ hiện đang thiếu hụt khá nhiều than để đáp ứng cho ngành năng lượng. Tháng trước, hơn 600 triệu người ở đất nước này đã không có điện trong nhiều giờ, sau khi mạng lưới điện quá tải, đẩy miền Bắc, Đông và Đông Bắc Ấn Độ vào bóng tối. Thiếu nguồn cung than đá, các công ty điện Ấn Độ giờ phải tìm nguồn nhập than từ Ấn Độ và Australia. Hậu quả là chính phủ đã thiệt hại mất 34 tỉ USD. Vụ bê bối than được đánh giá sánh ngang với lần Ấn Độ thiệt hại hàng chục tỉ USD tiền bán giấy phép dịch vụ 2G hồi năm 2008
Đó là khi 142 mỏ than đã được bán cho nhiều công ty tư nhân và nhà nước với mức giá rất nhỏ mà không thông qua việc đấu thầu. Thông tin từ Thể thao và Văn hóa cho biết, có nguồn than dồi dào nhưng Ấn Độ hiện đang thiếu hụt khá nhiều than để đáp ứng cho ngành năng lượng. Tháng trước, hơn 600 triệu người ở đất nước này đã không có điện trong nhiều giờ, sau khi mạng lưới điện quá tải, đẩy miền Bắc, Đông và Đông Bắc Ấn Độ vào bóng tối. Thiếu nguồn cung than đá, các công ty điện Ấn Độ giờ phải tìm nguồn nhập than từ Ấn Độ và Australia. Hậu quả là chính phủ đã thiệt hại mất 34 tỉ USD. Vụ bê bối than được đánh giá sánh ngang với lần Ấn Độ thiệt hại hàng chục tỉ USD tiền bán giấy phép dịch vụ 2G hồi năm 2008
H.T (tổng hợp)