Bài dự thi sô 40: Skellig Michael

19/08/2012 08:55
Lê Văn Quyền
(GDVN) - Skellig Michael là một hòn đảo ở Đại Tây Dương, cách bán đảo Iveragh thuộc hạt Kerry, Ireland 11.6 km về phía tây.

Họ và tên: Lê Văn Quyền
NS: 23/09/1989
Quê quán: Đồng Nai
Điện thoại: 01695110662
E-mail: quyenluckyboy@yahoo.com
Skellig Michael, hay Great Skellig, là một hòn đảo ở Đại Tây Dương, cách bán đảo Iveragh thuộc hạt Kerry, Ireland 11.6 km về phía tây. Một tu viện đạo Thiên chúa được thành lập trên đảo vào thời gian khoảng giữa thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 8, và có người sinh sống cho đến khi không còn ai ở đó kể từ thế kỷ 12 do thời tiết trở nên lạnh hơn và có nhiều bão hơn và điều này, cùng với những sự thay đổi trong tổ chức nhà thờ tại Ireland, đã thúc đẩy cộng đồng tại đây rời hòn đảo và dọn đến tu viện ở Ballinskelligs. Tàn tích của tu viện, cùng với bản thân hòn đảo, được có tên trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO năm 1996. Mỗi năm 13 giấy phép lái tàu được cấp cho những người tổ chức tour du lịch, thường một chuyến một ngày vào mùa hè nếu thời tiết cho phép. Vì lý do an toàn, hoạt động leo lên tu viện không được cho phép khi thời tiết ẩm ướt và có gió vì các bậc thang dẫn lên bằng đá, dốc, và đã cũ. Cũng có những khu vực cho hoạt động lặn quanh đảo.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng

Giải ĐB: CT "Tìm hiểu Ireland" - Cơ hội DH miễn phí 2 tuần tại Ireland

Khám phá ngôi làng không có đường cái ở Hà Lan
Bài dự thi số 39: Sự phát triển vượt bậc của nền giáo dục Ireland Bài dự thi số 37: Ireland - Du ngoạn thiên đường

Những bí quyết chăm sóc sức khỏe cho du học sinh

Du học Úc 2012: Cơ hội lớn về Visa, không chứng minh tài chính
Lê Văn Quyền