Cẩn trọng với nhang dùng hương liệu Trung Quốc: Càng thơm lại càng độc

19/08/2012 17:09
H.T (tổng hợp)
(GDVN) -Nhang hay hương là sản phẩm thiết yếu của người dân Việt Nam trong mỗi dịp lễ, Tết và đặc biệt trong lễ Vu Lan tới đây. Nhiều người nhầm tưởng rằng, phải thắp nhang thơm mới tốt. Nhưng trên thực tế, sử dụng nhang thơm lại có những ảnh hưởng không tích cực đến sức khỏe con người trong khi đó, hương liệu làm nhang lại được nhập từ Trung Quốc.
Về mùi hương, chỉ riêng mỗi hương trầm đã có gần chục cấp độ từ trầm thường, trầm nhẹ, trầm xạ, trầm Nam, trầm Huế đến trầm đặc biệt. Ngoài ra còn có các mùi khác như: quế, sứ, lài, cúc cho đến mùi thơm của nhang Thái… Thế nhưng, hầu như nhang đang bày bán trên thị trường lại không ghi thành phần, hương liệu sử dụng. Nguyên liệu sản xuất hiện do các lò tự làm và đang bị thả nổi, chưa có sự kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng. Theo nguồn tin từ Infonet
Về mùi hương, chỉ riêng mỗi hương trầm đã có gần chục cấp độ từ trầm thường, trầm nhẹ, trầm xạ, trầm Nam, trầm Huế đến trầm đặc biệt. Ngoài ra còn có các mùi khác như: quế, sứ, lài, cúc cho đến mùi thơm của nhang Thái… Thế nhưng, hầu như nhang đang bày bán trên thị trường lại không ghi thành phần, hương liệu sử dụng. Nguyên liệu sản xuất hiện do các lò tự làm và đang bị thả nổi, chưa có sự kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng. Theo nguồn tin từ Infonet
Ông Lý T., chủ cơ sở HN chuyên cung cấp vật liệu làm nhang ở đường Bình Tiên, quận 6 xác nhận, không ai có thể biết được các lò nhang pha chế hương như thế nào, liều lượng sử dụng ra sao, bởi mỗi nơi có “bí quyết” riêng, và chỉ thành công ở một vài sản phẩm trong số hàng chục loại. Song ông T. không phủ nhận, mùi hương của nhang là hóa chất, đặc biệt là mùi trầm được tẩm từ “tinh trầm” Diamond, Clock… Thậm chí có cả hàng không nhãn mác đựng trong bình nhựa từ Trung Quốc, Ấn Độ… Theo BS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng Khoa Tai-Mũi-Họng Đại học Y dược TP.HCM thì, do mùi hương từ nhang được tẩm từ hóa chất công nghiệp, nên khi đốt mỗi khi hít phải thường gây ra hắt hơi, cay mắt… Đặc biệt, với những người có bệnh viêm mũi thường xuyên sử dụng nhang thơm thì bệnh không thiên giảm, dễ bị tái phát với cấp độ ngày càng nặng hơn.(Ảnh minh họa)
Ông Lý T., chủ cơ sở HN chuyên cung cấp vật liệu làm nhang ở đường Bình Tiên, quận 6 xác nhận, không ai có thể biết được các lò nhang pha chế hương như thế nào, liều lượng sử dụng ra sao, bởi mỗi nơi có “bí quyết” riêng, và chỉ thành công ở một vài sản phẩm trong số hàng chục loại. Song ông T. không phủ nhận, mùi hương của nhang là hóa chất, đặc biệt là mùi trầm được tẩm từ “tinh trầm” Diamond, Clock… Thậm chí có cả hàng không nhãn mác đựng trong bình nhựa từ Trung Quốc, Ấn Độ… 
Theo BS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng Khoa Tai-Mũi-Họng Đại học Y dược TP.HCM thì, do mùi hương từ nhang được tẩm từ hóa chất công nghiệp, nên khi đốt mỗi khi hít phải thường gây ra hắt hơi, cay mắt… Đặc biệt, với những người có bệnh viêm mũi thường xuyên sử dụng nhang thơm thì bệnh không thiên giảm, dễ bị tái phát với cấp độ ngày càng nặng hơn.(Ảnh minh họa)
Theo thông tin từ báo giới Nhật, 6 người dân tại thành phố Sapporo, đảo Hokkaido đã tử vong và hơn 100 người khác đang bị ngộ độc sau khi ăn bắp cải muối của Trung Quốc. Số bắp cải này sau đó được xác định nhiễm khuẩn E.coli O-157. Sản phẩm bắp cải muối trên được xác định là do công ty Iwai Shokuhin có trụ sở tại Sapporo sản xuất, nhưng nguyên liệu là bắp cải được nhập từ Trung Quốc hôm 29 và 30/7. Theo trung tâm y tế thành phố Sapporo các nguyên liệu thô có thể đã không được khử khuẩn đầy đủ.
Theo thông tin từ báo giới Nhật, 6 người dân tại thành phố Sapporo, đảo Hokkaido đã tử vong và hơn 100 người khác đang bị ngộ độc sau khi ăn bắp cải muối của Trung Quốc. Số bắp cải này sau đó được xác định nhiễm khuẩn E.coli O-157.
Sản phẩm bắp cải muối trên được xác định là do công ty Iwai Shokuhin có trụ sở tại Sapporo sản xuất, nhưng nguyên liệu là bắp cải được nhập từ Trung Quốc hôm 29 và 30/7. Theo trung tâm y tế thành phố Sapporo các nguyên liệu thô có thể đã không được khử khuẩn đầy đủ.
Bộ phận Motorola Mobility của Google tiếp tục khiếu nại Apple, tuyên bố một số tính năng của iPhone, iPad và Mac vi phạm bằng sáng chế của Motorola Mobility. Theo nguồn tin từ Vnexpress, khiếu nại gửi lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) tuyên bố Apple vi phạm 7 bằng sáng chế của Motorola Mobility liên quan tới các tính năng như Siri, Location Reminders (nhắc nhở dựa theo địa điểm); E-mail Notification (thông báo email) và Phone/video Player. Đây là lần thứ hai Motorola Mobility gửi khiếu lại chống Apple lên ITC. Google tìm cách cấm bán iPhone, iPad tại Mỹ.
Bộ phận Motorola Mobility của Google tiếp tục khiếu nại Apple, tuyên bố một số tính năng của iPhone, iPad và Mac vi phạm bằng sáng chế của Motorola Mobility. Theo nguồn tin từ Vnexpress, khiếu nại gửi lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) tuyên bố Apple vi phạm 7 bằng sáng chế của Motorola Mobility liên quan tới các tính năng như Siri, Location Reminders (nhắc nhở dựa theo địa điểm); E-mail Notification (thông báo email) và Phone/video Player. Đây là lần thứ hai Motorola Mobility gửi khiếu lại chống Apple lên ITC. Google tìm cách cấm bán iPhone, iPad tại Mỹ. 
Ghi nhận lãi quý II song lũy kế 6 tháng, QCG vẫn lỗ 1,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngân hàng giảm, song còn hơn 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng nợ hơn 3.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gần gấp đôi nợ dài hạn, nguồn tin từ Dân Trí cho biết. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã HoSE: QCG) đã công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.
Ghi nhận lãi quý II song lũy kế 6 tháng, QCG vẫn lỗ 1,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngân hàng giảm, song còn hơn 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng nợ hơn 3.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gần gấp đôi nợ dài hạn, nguồn tin từ Dân Trí cho biết.
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã HoSE: QCG) đã công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.
Việc một gia đình ở Hà Tĩnh thuê trực thăng để đưa bệnh nhân ra Viện Quân y 108, Hà Nội cấp cứu đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Qua sự kiện này, nhiều người cũng biết tới một dịch vụ mới đang phát triển ở Việt Nam, đó là thuê trực thăng đi du lịch, khảo sát, công tác, chữa bệnh, quay phim chụp ảnh, tổ chức sự kiện…
Việc một gia đình ở Hà Tĩnh thuê trực thăng để đưa bệnh nhân ra Viện Quân y 108, Hà Nội cấp cứu đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Qua sự kiện này, nhiều người cũng biết tới một dịch vụ mới đang phát triển ở Việt Nam, đó là thuê trực thăng đi du lịch, khảo sát, công tác, chữa bệnh, quay phim chụp ảnh, tổ chức sự kiện…
Theo Đất Việt, thực tế, dịch vụ này đã xuất hiện ở Việt Nam từ vài năm nay, song một năm trở lại đây, dịch vụ thuê trực thăng mới bắt đầu thu hút khách. Sự kiện gây chú ý nhất cho các hãng du lịch Việt phải kể đến việc một một tỷ phú người Mỹ đã đặt 100.000 USD để thuê chiếc trực thăng EC155 B1 của Công ty lữ hành Vitours từ Đà Nẵng đi tham quan các di sản văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tại miền Trung như Huế, Phong Nha... vào năm ngoái. Từ đó đến nay, dịch vụ này vẫn túc tắc đón khách, chủ yếu là nhu cầu tham quan du lịch hay các doanh nhân trong và ngoài nước đi khảo sát địa hình, dự án bất động sản từ trên cao.
Theo Đất Việt, thực tế, dịch vụ này đã xuất hiện ở Việt Nam từ vài năm nay, song một năm trở lại đây, dịch vụ thuê trực thăng mới bắt đầu thu hút khách. Sự kiện gây chú ý nhất cho các hãng du lịch Việt phải kể đến việc một một tỷ phú người Mỹ đã đặt 100.000 USD để thuê chiếc trực thăng EC155 B1 của Công ty lữ hành Vitours từ Đà Nẵng đi tham quan các di sản văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tại miền Trung như Huế, Phong Nha... vào năm ngoái. Từ đó đến nay, dịch vụ này vẫn túc tắc đón khách, chủ yếu là nhu cầu tham quan du lịch hay các doanh nhân trong và ngoài nước đi khảo sát địa hình, dự án bất động sản từ trên cao.
Cậu bé chạy theo phụ cha mẹ bán nước mía lề đường ngày nào giờ đã là ông chủ chuỗi cửa hàng chuyên bán thú cưng nổi tiếng Sài Gòn, với thu nhập hằng tháng khoảng 100 triệu đồng. Ghi nhận của PV Vnexpress
Cậu bé chạy theo phụ cha mẹ bán nước mía lề đường ngày nào giờ đã là ông chủ chuỗi cửa hàng chuyên bán thú cưng nổi tiếng Sài Gòn, với thu nhập hằng tháng khoảng 100 triệu đồng. Ghi nhận của PV Vnexpress
Cậu là Trần Văn Thành, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP HCM. Năm 2008, cậu học sinh lớp 12 Trần Văn Thành hòa vào trào lưu nuôi thú kiểng đang sốt. Lúc đó cậu giấu bố mẹ mua một cặp hamster giá 120.000 đồng về nuôi. Vẻ đáng yêu của những chú chuột hang khiến Thành nhiều khi thức cả đêm để chơi với chúng. Vài tháng sau, cặp hamster của Thành cho ra đời 7 “em bé”. Cứ thế, Thành nuôi đàn hamster của mình trong cái lồng phủ vải vì sợ bố mẹ biết. “Đến khi số con trong đàn vượt quá 30, Thành biết mình không còn đủ sức nuôi chúng nữa và nghĩ là: phải bán thôi”, Thành kể.
Cậu là Trần Văn Thành, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP HCM.
Năm 2008, cậu học sinh lớp 12 Trần Văn Thành hòa vào trào lưu nuôi thú kiểng đang sốt. Lúc đó cậu giấu bố mẹ mua một cặp hamster giá 120.000 đồng về nuôi. Vẻ đáng yêu của những chú chuột hang khiến Thành nhiều khi thức cả đêm để chơi với chúng. Vài tháng sau, cặp hamster của Thành cho ra đời 7 “em bé”.
Cứ thế, Thành nuôi đàn hamster của mình trong cái lồng phủ vải vì sợ bố mẹ biết. “Đến khi số con trong đàn vượt quá 30, Thành biết mình không còn đủ sức nuôi chúng nữa và nghĩ là: phải bán thôi”, Thành kể.
Đầu năm 2009, Thành bắt đầu tập tành lập website và rao bán những con hamster của mình trên mạng. Shop của Thành không chỉ bán thú cưng, mà còn có những mặt hàng tự chế gần như độc quyền. Chỉ vào kệ để những chiếc chuồng thú bằng mica nhiều màu sắc với đáy lót tấm tản nhiệt, Thành nói tất cả đều do cậu và những người bạn tự thiết kế, chế tạo tại nhà.
Đầu năm 2009, Thành bắt đầu tập tành lập website và rao bán những con hamster của mình trên mạng. Shop của Thành không chỉ bán thú cưng, mà còn có những mặt hàng tự chế gần như độc quyền. Chỉ vào kệ để những chiếc chuồng thú bằng mica nhiều màu sắc với đáy lót tấm tản nhiệt, Thành nói tất cả đều do cậu và những người bạn tự thiết kế, chế tạo tại nhà.
Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 18-8 dẫn thông báo của Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong về bốn loại sữa bột dành cho trẻ em của Nhật Bản có hàm lượng iôt thấp hơn so với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm. Các loại sữa bao gồm Meiji HP (dành cho trẻ từ 0-36 tháng tuổi), Wakodo (0-9 tháng tuổi), Morinaga (0-12 tháng tuổi, 13gx10 gói) và Morinaga (0-12 tháng tuổi, 850g).
Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 18-8 dẫn thông báo của Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong về bốn loại sữa bột dành cho trẻ em của Nhật Bản có hàm lượng iôt thấp hơn so với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm.
Các loại sữa bao gồm Meiji HP (dành cho trẻ từ 0-36 tháng tuổi), Wakodo (0-9 tháng tuổi), Morinaga (0-12 tháng tuổi, 13gx10 gói) và Morinaga (0-12 tháng tuổi, 850g).
Tại VN, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết chưa cho phép lưu hành các dòng sản phẩm kể trên, mà cấp chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho Meiji Gold, Morinaga dành cho trẻ 9-36 tháng tuổi, Wakodo HAI HAI cho trẻ 0-12 tháng tuổi và Wakodo GUN GUN cho trẻ 1-3 tuổi.
Tại VN, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết chưa cho phép lưu hành các dòng sản phẩm kể trên, mà cấp chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho Meiji Gold, Morinaga dành cho trẻ 9-36 tháng tuổi, Wakodo HAI HAI cho trẻ 0-12 tháng tuổi và Wakodo GUN GUN cho trẻ 1-3 tuổi.
Habeco đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật với 3 chai bia đong thiếu và đã giải quyết ổn thỏa, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khiếu nại. Theo VTC News. Theo đó, chai bia bị lỗi đã được giám định kỹ thuật và kiểm tra lại dây chuyền công nghệ vào thời điểm sản xuất chai bia, kết quả cho thấy dây chuyền công nghệ vẫn hoạt động bình thường, không có lỗi. Khoe dây chuyền hiện đại nhưng Habeco vẫn 'ăn gian' bia...
Habeco đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật với 3 chai bia đong thiếu và đã giải quyết ổn thỏa, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khiếu nại. Theo VTC News. Theo đó, chai bia bị lỗi đã được giám định kỹ thuật và kiểm tra lại dây chuyền công nghệ vào thời điểm sản xuất chai bia, kết quả cho thấy dây chuyền công nghệ vẫn hoạt động bình thường, không có lỗi. Khoe dây chuyền hiện đại nhưng Habeco vẫn 'ăn gian' bia...
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trí Huệ (gọi tắt là Công ty Trí Huệ) có trụ sở ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên đã có hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực núi Chóp Chài (thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa). Ghi nhận của PV Thanh Niên Online. Tại đây, hơn chục công nhân đang đào, phơi và dùng máy móc vận chuyển khoáng sản bentonit (chuyên dùng cho việc sản xuất sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản, phân bón - PV) vào tập kết trong kho. Khi thấy PV đang tác nghiệp ghi hình thì một người tự xưng là bảo vệ ngăn cản, rồi mời vào văn phòng làm việc. Ông Phạm Hữu Tín, người quản lý ở đây, đã điện thoại cho bà Huệ (một lãnh đạo công ty) để đăng ký cho PV làm việc, nhưng qua điện thoại bà Huệ lại có những lời lẽ khó nghe và nói đang công tác ở TP.HCM.
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trí Huệ (gọi tắt là Công ty Trí Huệ) có trụ sở ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên đã có hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực núi Chóp Chài (thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa). Ghi nhận của PV Thanh Niên Online. Tại đây, hơn chục công nhân đang đào, phơi và dùng máy móc vận chuyển khoáng sản bentonit (chuyên dùng cho việc sản xuất sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản, phân bón - PV) vào tập kết trong kho. Khi thấy PV đang tác nghiệp ghi hình thì một người tự xưng là bảo vệ ngăn cản, rồi mời vào văn phòng làm việc. Ông Phạm Hữu Tín, người quản lý ở đây, đã điện thoại cho bà Huệ (một lãnh đạo công ty) để đăng ký cho PV làm việc, nhưng qua điện thoại bà Huệ lại có những lời lẽ khó nghe và nói đang công tác ở TP.HCM.
Thấy sự việc bất thường, PV đã điện báo cho ông Hồ Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên. Ngay sau đó, ông Trần Hiền, quyền Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cùng cán bộ Phòng TN-MT và cán bộ xã đến hiện trường lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tín (đại diện công ty) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Thấy sự việc bất thường, PV đã điện báo cho ông Hồ Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên. Ngay sau đó, ông Trần Hiền, quyền Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cùng cán bộ Phòng TN-MT và cán bộ xã đến hiện trường lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tín (đại diện công ty) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
H.T (tổng hợp)