Theo tuần báo Aviation Week, động thái nói trên sẽ tạo thêm công ăn việc làm và thúc đẩy nền kinh tế của Indonesia.
Trong tương lai, mọi thỏa thuận mua vũ khí mới với chính phủ Indonesia đều phải bao gồm điều khoản tái đầu tư lại một phần giá trị hợp đồng vào nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á này.
KF-X, một dự án tham vọng Indonesia đang theo đuổi. |
Tháng 2-2012, Indonesia và hãng Airbus đã ký thỏa thuận mua 9 máy bay vận tải quân sự C295 trị giá 325 triệu USD.
Theo hợp đồng trên, Airbus phải tái đầu tư lại 30% giá trị hợp đồng vào nền kinh tế Indonesia thông qua liên doanh với công ty chế tạo hàng không nội địa PT Digrantara.
Ngoài ra, phương thức này còn được áp dụng ở hợp đồng mua máy bay huấn luyện EMB-314 Super Tucano với Brazil.
Việc thay đổi hiến pháp liên quan tới nhập khẩu vũ khí là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn quân đội của Indonesia.
Hiện tại, Indonesia đang có kế hoạch mua thêm máy bay vận tải quân sự mới và nâng cấp các đơn vị hiện có; hợp tác phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 KF-X với Hàn Quốc và chế tạo máy bay tiếp liệu trên không KC-390 với Brazil.
Cần nhấn mạnh rằng, việc yêu cầu đối tác tái đấu từ một phần giá trị hợp đồng quân sự vào nền kinh tế quốc gia nhập khẩu là thông lệ khá phổ biến trên thế giới.
Đáng chú ý là Ấn Độ với yêu cầu tái đầu từ không dưới 30% giá trị hợp đồng và Nhật Bản là việc chấp nhận giá mời thầu cao hơn, nhưng toàn bộ việc chế tạo, lắp ráp sản phẩm quân sự phải được tiến hành tại nội địa.
>> Các tuần tra hạm của Hải quân nhân dân Việt Nam
>> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga
>> Thăm “vua” Đinh Tiên Hoàng tại quân cảng Cam Ranh
>> Sức mạnh chiến hạm tên lửa Molnya của Hải quân Việt Nam