3 "thần dược" níu lại tuổi thanh xuân cho đôi mắt

21/08/2012 10:16
Theo SKĐS
Đôi mắt mệt mỏi có thể khiến chúng ta trông già đi. Trên thực tế, khi được hỏi để đánh giá xem một người là bao nhiêu tuổi, đôi mắt là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất.

Đôi mắt mệt mỏi có thể khiến chúng ta trông già đi. Trên thực tế, khi được hỏi để đánh giá xem một người là bao nhiêu tuổi, đôi mắt là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất.

Vậy việc làm dịu đôi mắt mệt mỏi, khô là rất quan trọng và cần thiết để giúp cho chúng ta trông trẻ đẹp hơn. Ba sản phẩm thiên nhiên dưới đây sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong việc đó.

1. Trà xanh

Bạn đã được biết đến cảm giác của cơ thể sau khi uống thức uống chứa cafein? Trà xanh cũng sẽ đem đến cho đôi mắt bạn cảm giác y như vậy: khoan khoái vè dễ chịu. Túi trà xanh thật sự có tác động rất tốt lên đôi mắt mệt mỏi, sưng húp bởi vì chất cafein trong trà xanh giúp thu nhỏ các mạch máu sẫm màu nằm bên dưới và giúp làm tan bọng mắt.


Lời khuyên: Bạn hãy ngâm túi trà trong nước nóng khoảng 1 phút, sau đó bỏ vào nước đá khoảng vài giây rồi áp trực tiếp lên mắt khoảng 15 phút.

2. Vitamin K và Retinol


Trước khi đi ngủ, hãy thoa một loại kem có chứa thành phần vitamin K và retinol. Nếu được sử dụng thường xuyên, Vitamin K có thể cải thiện sự xuất hiện của quầng thâm và Retinol giúp xóa vết chân chim. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng ban đêm vì hai thành phần này rất nhạy cảm với ánh sáng cực tím.

3. Loại hoa xanh ở cánh đồng ngô


Loại hoa rực rỡ màu xanh da trời này giúp làm dịu mắt sưng húp. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Ethnopharmacology, phần đầu của bông hoa cung cấp chất chống viêm và nó được tìm thấy trong một số sản phẩm thuốc cũng như mỹ phẩm dành cho mắt.

Theo SKĐS