Hai thiếu nữ dùng dao cướp xe ôm giữa ban ngày

22/07/2011 07:01
(GDVN) - Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai thiếu nữ đã thực hiện hành vi dùng dao đâm người xe ôm nhằm cướp tài sản ngay giữa ban ngày.

(GDVN) - Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai thiếu nữ đã thực hiện hành vi dùng dao đâm người xe ôm nhằm cướp tài sản ngay giữa ban ngày.
 

 

Ngày 22/7, cơ quan công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm Nguyễn Thị Thu Hương (15 tuổi, ngụ phường Long Bình, Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Uyên Vi, (14 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, Biên Hòa) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Để có tiền tiêu xài, trưa này 20/7, Hương đã rủ và bàn bạc với Vi đi cướp xe ôm và được người bạn này đồng ý. Để thực hiện, Hương mang theo một con dao Thái Lan giấu trong người.

Khi ông Hồ Văn Xuân (55 tuổi, ngụ ấp Tân Mai, xã Phước Tân) chở đến khu du lịch Vườn Xoài (xã Phước Tân), Hương ngồi sau ý rút dao đâm ông Xuân 3 nhát liên tiếp để cướp xe.

Tuy nhiên, những nhát đâm bị trượt nên chưa gây thương tích nặng cho nạn nhân. Anh Xuân tri hô thì Hương và Vi liền bỏ chạy. Lúc này người dân và lực lượng dân phòng gần đó phát hiện vây bắt được hai “nữ quái” giao cho công an xử lý.

{iarelatednews articleid='8191,8163,8126,8073,7774,7592,7092,7060'}

T.B

alt