Tướng Trung Quốc lặng lẽ thăm Mỹ

22/08/2012 07:02
Hồng Thủy (nguồn Hoàn Cầu)
(GDVN) - Tổng thống Obama ký sắc lệnh, không tiếp bất kỳ người Trung Quốc nào thăm trung tâm hàng không vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ
Thời báo Hoàn Cầu xuất bản ngày hôm nay 22/8 cho biết, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Sái Anh Đĩnh dẫn đầu một đoàn tướng lĩnh lặng lẽ sang thăm Mỹ hôm 20/8 vừa qua. Chuyến thăm này chỉ diễn ra sau chuyến công du Hoa Kỳ của ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 3 tháng.

Không có nhiều thông tin, hình ảnh nào về chuyến công cán lần này của quan chức quân đội Trung Quốc sang Mỹ. HÌnh ảnh mới nhất của ông Sái Anh Đĩnh trên Website Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi tiếp Giám sát Lục quân Đức thăm Trung Quốc
Không có nhiều thông tin, hình ảnh nào về chuyến công cán lần này của quan chức quân đội Trung Quốc sang Mỹ. HÌnh ảnh mới nhất của ông Sái Anh Đĩnh trên Website Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi tiếp Giám sát Lục quân Đức thăm Trung Quốc

Báo chí Mỹ và Trung Quốc đều không có thông tin nào trước đó về chuyến thăm này. Tờ The Washington Post ngày 21/8 cho hay, ngày hôm qua 21/8 truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đưa một tin ngắn ngủi về chuyến đi này. Tháp tùng ông Phó tổng tham mưu trưởng có tướng lĩnh thuộc quân khu Bắc Kinh, Tế Nam và Quảng Châu.

Lầu Năm Góc tiết lộ thêm chút ít thông tin, chương trình thăm Mỹ của đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc sẽ bao gồm việc thăm căn cứ quân sự Fort Hood thuộc bang Texas. Cả hai phía không cung cấp thêm thông tin nào khác.

Gần 10 năm qua, trừ những lúc quan hệ song phương căng thẳng xung quanh việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, còn lại giới chức quân sự cấp cao Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp xúc với nhau hàng năm, nhưng thời gian gần đây tần suất gặp gỡ song phương có gia tăng hơn trước.

Ông Lương Quang Liệt mới thăm Mỹ tháng 5 vừa qua
Ông Lương Quang Liệt mới thăm Mỹ tháng 5 vừa qua

Mặc dù số lần tiếp xúc, thăm viếng lẫn nhau có tăng lên nhưng cả hai bên đều cảnh giác cao độ và dè chừng nhau. Tờ Hoàn Cầu dẫn phân tích của The Washington Post cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ viếng thăm Bộ tư lệnh Pháo binh 2 (Tên lửa chiến lược) của Trung Quốc đúng 2 lần trong khi chưa bao giờ Tư lệnh Pháo binh 2 Trung Quốc được đặt chân đến Mỹ.

Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Obama ký sắc lệnh, không tiếp bất kỳ người Trung Quốc nào thăm trung tâm hàng không vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ. Báo giới Mỹ nhận định, ngay cả thời kỳ Chiến tranh lạnh căng thẳng nhất, giữa Mỹ và Liên Xô vẫn giữ sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nhưng với Trung Quốc ngay cả thời bình người Mỹ cũng vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.
Hồng Thủy (nguồn Hoàn Cầu)