Bất ngờ sức mạnh xe tăng chiến lược T-80

22/08/2012 11:48
Theo VnMedia
T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất tại Liên Xô và được đưa vào sử dụng năm 1976. Nó là một bản nâng cấp của T-64
Hiện nay, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tập trận tại một căn cứ ở Kamenka, Leningrad. Tại cuộc tập trận, các binh lính thuộc sư đoàn tăng thiết giáp của Nga sẽ được thực nghiệm kỹ năng điều khiến xe tăng, tấn công các mục tiêu di động.
T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất tại Liên Xô và được đưa vào sử dụng năm 1976. Nó là một bản nâng cấp của T-64 nhưng trái với T-64, T-80 được sản xuất với số lượng lớn hơn và được xuất khẩu, vì vậy nó xuất hiện ở nhiều quốc gia ngoài Liên Xô. T-80 được trang bị 6 tên lửa có điều khiển chống tăng. Tên lửa trang bị cho loại xe tăng này có tầm hoạt động từ 100 đến 4.000m. Hệ thống được thiết kế để chống lại các xe tăng có trang bị ERA (Lớp bảo vệ nổ phản ứng) cũng như các mục tiêu bay thấp như máy bay trực thăng, trong phạm vi lên đến 5km. Ngoài ra, T-80 còn sử dụng các phiên bản của khẩu pháo chính 125 ly nòng trơn 2A46 cùng với một hệ thống nạp đạn tự động với ống bọc cách nhiệt bên ngoài, có thể bắn từ 6 đến 8 viên/phút. T-80 nạp đạn thủy cơ học với băng đạn 28 viên, trong xe có 45 viên đạn. T-80 còn được trang bị súng máy, và một hệ thống chống máy bay. Xe tăng T-80 có tốc độ tối đa là 80 km/giờ.Sau đây là đoạn clip ghi lại cảnh xe tăng T-80 truy sát và tiêu diệt mục tiêu:
Theo VnMedia