Đại tá Trung Quốc: Bắt 2 tàu Nhật bản để “trả đũa” vụ Senkaku

22/08/2012 07:43
Hồng Thủy (nguồn Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trung Quốc cần vạch giới tuyến, phát cảnh báo và thậm chí ra tay đánh “du kích trên biển”, “chiến tranh nhân dân trên biển” khiến người Nhật phải chạy khỏi nơi này
Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/8 đưa tin cho hay, hiện nay rất nhiều người Trung Quốc quan tâm, lo lắng về khả năng xảy ra xung đột quân sự Trung – Nhật trên biển Hoa Đông xung quanh đảo Senkaku mà Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư.

Đái Húc, Đại tá, giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc với phát ngôn gây sốc
Đái Húc, Đại tá, giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc với phát ngôn gây sốc

Đại tá Đái Húc thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc trao đổi với Thời báo Hoàn Cầu nhận định, Trung Quốc cần “trả đũa” Nhật Bản trong vụ Senkaku. 

“Để người dân ra bảo vệ đảo không có tác dụng, sắm tàu mới để (tàu) Nhật Bản tiếp tục tông vào hay sao? Tới đây phải bắt 2 chiếc tàu Nhật Bản đưa về. Tàu cá và tàu công vụ của Trung Quốc nhiều hơn Nhật Bản. Ai nói Nhật Bản đang kiểm soát thực tế đảo Điếu Ngư?”

Ông học giả đeo lon Đại tá này tiếp tục: “Chúng ta (Trung Quốc) cứ bắt tàu Nhật Bản, đó là chúng ta đang kiểm soát (đảo Điếu Ngư) trên thực tế rồi. Nếu Nhật Bản phái quân đội tới, chiến hạm của Trung Quốc sẽ ra tay xem Nhật Bản dám làm gì!”

"Thiếu tướng diều hâu" La Viện
"Thiếu tướng diều hâu" La Viện

Đồng tình với quan điểm mang màu sắc hiếu chiến của Đái Húc, “thiếu tướng diều hâu” La Viện còn mạnh miệng hơn khi tuyên bố, Trung Quốc cần vạch giới tuyến, phát cảnh báo và thậm chí ra tay đánh “du kích trên biển”, “chiến tranh nhân dân trên biển” khiến người Nhật phải chạy khỏi nơi này.

Quan hệ Tokyo – Bắc Kinh thời gian gần đây trở nên căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông sau những chuyến ra đảo của công dân cả hai phía.
Hồng Thủy (nguồn Hoàn Cầu)