Tàu trật bánh, tê liệt giao thông đường sắt

22/07/2011 23:49
(GDVN) - Hai toa tàu hàng mang số hiệu 237 chạy hướng Bắc-Nam bị đổ bật ra khỏi đường ray đã làm tuyến đường sắt đoạn qua tỉnh Quảng Bình) bị tê liệt.
(GDVN) - Hai toa tàu hàng mang số hiệu 237 chạy hướng Bắc-Nam bị đổ bật ra khỏi đường ray đã làm tuyến đường sắt đoạn qua huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị tê liệt trong nhiều giờ.
Đến gần 18h chiều ngày 22/7, tuyến giao thông đường sắt thuộc cung đường Lạc Sơn - Lệ Sơn - Tuyên Hóa mới được giải phóng hoàn toàn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: VNN)
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: VNN)
Trước đó, khoảng 6 giờ sáng, chuyến tàu hàng mang số hiệu 237 trong khi đi đến khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn thì bất ngờ hai toa số 9 và 10 bị đổ nghiêng ra khỏi đường ray. Một số toa khác cũng bị trật bánh. Ba đoạn ray trên tuyến đường sắt bị bật ra khỏi các thanh tà vẹt.
Tai nạn xảy ra khiến nhiều đoàn tàu lưu thông hướng Nam - Bắc phải ngừng đợi tại ga Đồng Hới và các chuyến tàu hướng ngược lại cũng bị ngưng trệ tại ga Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được ngành đường sắt Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
{iarelatednews articleid='7970,7744,6833,5644,5572,5261,5144,5076'}
Phong Nha
alt