Ấn Độ ngày 25/8 đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất "Prithvi-II" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ quân sự tại bang Odisha, miền Đông nước này.
Hãng tin Indo-Asian News dẫn lời Giám đốc Trung tâm thử nghiệm liên hợp, ông M.V.K.V. Prasad cho biết tên lửa đã được bắn thử từ trung tâm này và thành công 100%. Prithvi-II có tầm bắn 350 km.
Một loại tên lửa của Ấn Độ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) |
Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ chế tạo và cũng là một trong 5 loại tên lửa được phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường liên hợp của quốc gia Nam Á này.
Hồi đầu tháng Tám này, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn hơn 2.000 km.
Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc nhóm tên lửa đạn đạo chiến lược Agni trong chính sách đánh chặn hạt nhân của Ấn Độ.
>> Cận cảnh tuần dương hạm Varyag của Nga đang ở Canada
>> Cận cảnh tuần dương hạm tên lửa Moskva, Nga
>> Hình ảnh mới nhất về siêu hạm Soobrazitelniy của Hải quân Nga
>> Xem siêu hạm tàng hình Satpura của Hải quân Ấn Độ
>> Tiết lộ cảnh phóng tên lửa của tuần dương hạm "Varyag"
>> Hình ảnh Tuần dương hạm Cruiser Aurora của Hải quân Nga
>> Điểm mặt các loại máy bay chiến đấu của Không quân Đức Quốc xã
>> Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn của Liên Xô qua những hình ảnh chi tiết
>> Cận cảnh tuần dương hạm tên lửa Moskva, Nga
>> Hình ảnh mới nhất về siêu hạm Soobrazitelniy của Hải quân Nga
>> Xem siêu hạm tàng hình Satpura của Hải quân Ấn Độ
>> Tiết lộ cảnh phóng tên lửa của tuần dương hạm "Varyag"
>> Hình ảnh Tuần dương hạm Cruiser Aurora của Hải quân Nga
>> Điểm mặt các loại máy bay chiến đấu của Không quân Đức Quốc xã
>> Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn của Liên Xô qua những hình ảnh chi tiết
Theo Vietnamplus