Theo cơ quan điều tra, ngày 29/7/2011, Giang đi dự đám cưới của một người bạn tại xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Tại đám cưới, Giang xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Đại (SN 1990). Rượu vào lời ra, hai bên bắt đầu đánh nhau. Trong lúc xô xát, Giang đã dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Đại. Anh Đại được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng phải gánh chịu thương tích 18%.
Gây án xong, Giang bỏ trốn đến ấp 4 xã Minh Long, huyện Chơn Thành và đổi tên thành Dương Thanh Nguyên. Sau khi xác định tội danh, ngày 10/5/2012, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã Giang.
Trong thời gian trốn truy nã, Giang quen và chiếm được tình cảm của thiếu nữ N.T.H. (17 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành). Đến ngày 25/8/2012, một đám cưới rình rang được tổ chức với hơn 200 khách được mời dự lễ. Khi chủ rể Nguyễn Tiền Giang chuẩn bị tiến vào sân khấu để ra mắt thì công an bất ngờ ập vào bắt tại chỗ.
Gây án xong, Giang bỏ trốn đến ấp 4 xã Minh Long, huyện Chơn Thành và đổi tên thành Dương Thanh Nguyên. Sau khi xác định tội danh, ngày 10/5/2012, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã Giang.
Trong thời gian trốn truy nã, Giang quen và chiếm được tình cảm của thiếu nữ N.T.H. (17 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành). Đến ngày 25/8/2012, một đám cưới rình rang được tổ chức với hơn 200 khách được mời dự lễ. Khi chủ rể Nguyễn Tiền Giang chuẩn bị tiến vào sân khấu để ra mắt thì công an bất ngờ ập vào bắt tại chỗ.
Hoàng Minh